Thứ năm, 28/03/2024, 21:10 [GMT+7]

Đồn Công an Dào San: Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm qua biên giới

Thứ năm, 28/10/2010 - 16:04'
(BLC) - Được thành lập từ tháng 6/2009 với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự 8 xã biên giới. Hơn 1 năm qua, Đồn Công an Dào San đã phối hợp với 4 Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn ma túy tới 100% thôn bản.

Đồn đã vận động hơn 3 nghìn lượt hộ dân khu vực biên giới bắc Dào San ký cam kết không tin, không nghe theo lời kẻ xấu, không vượt biên trái phép; khoanh vùng các điểm nóng tại các tuyến đường tiểu ngạch và đường mòn qua biên giới.

Ông Tẩn Páo Chinh - Chủ tịch UBND xã Mù Sang cho biết: “Thời gian qua, Đồn Công an Dào San không chỉ giải quyết tốt các vụ án trộm cắp gia súc, xuất nhập cảnh trái phép mà còn thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ xuống các thôn bản, tuyên truyền vận động bà con tham gia bảo vệ đường biên mốc giới; giáo dục con, em không tự ý sang Trung Quốc lấy chồng. Đến nay, hầu hết phụ nữ ở xã Mù Sang đã hiểu rõ việc sang Trung Quốc lấy chồng là vi phạm pháp luật, dễ bị kẻ xấu lừa bán cho các nhà nghỉ, khách sạn”.

Cán bộ Công an Dào San phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng 281 lấy lời khai đối tượng Giàng A Quang (SN1976) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản qua biên giới.

Cùng với công tác tuyên truyền, thời gian qua, Đồn Công an Dào San còn thu thập, sàng lọc nguồn tin do nhân dân cung cấp và triệt phá 38 vụ án (42 đối tượng) trộm cắp tài sản, mua, bán ma túy, vượt biên trái phép, mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Điển hình, ngày 6/3/2010, Đồn Công an Dào San đã nhận được tin báo của quần chúng về việc chị Hoàng U Mẩy (SN 1973) trú tại bản Séo Pả, xã Lản Nhì Thàng (huyện Phong Thổ) bị 2 đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã phối phợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh, làm rõ. Sau hơn 1 tháng điều tra, lực lượng Công an Dào San kết luận, 2 đối tượng Sùng Páo Chang SN 1975, trú tại xã San Thàng (thị xã Lai Châu) và Giàng A Chu, SN 1980 ở xã Mù Sang (huyện Phong Thổ) đã lừa chị Mẩy sang Trung Quốc bán. Kết thúc vụ án, Chang và Chu đã bị khởi tố. Nhưng điều đáng quan tâm nhất hiện nay là chị Mẩy vẫn chưa được đoàn tụ cùng gia đình.

Tháng 6/2010, lực lượng Công an Dào San đã bắt 2 đối tượng bị truy nã là: Vàng A Páo, SN 1976 và Giàng A Quang, SN 1976, trú tại xã Mù Sang (huyện Phong Thổ) về tội trộm cắp tài sản qua biên giới. Đây là 2 đối tượng nguy hiểm chuyên trộm cắp trâu và xe máy. Qua khai thác, 2 đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn (26 đối tượng) trộm 8 con trâu, 7 xe môtô bán sang Trung Quốc. Từ khi lực lượng Công an Dào San bắt giữ các đối tượng chuyên trộm cắp trâu, ngựa, xe môtô bán sang Trung Quốc, đời sống của nhân dân khu vực biên giới đã dần ổn định.

Để giữ vững an ninh trật tự trong khu vực, Đồn Công an Dào San rất cần có sự phối hợp của các đồn biên phòng; cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc nghiêm cấm vượt biên trái phép, không tự ý bỏ sang Trung Quốc lấy chồng, bảo vệ phụ nữ và trẻ em tránh tình trạng bắt cóc hoặc lừa bán sang Trung Quốc...

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...