Thứ sáu, 29/03/2024, 16:15 [GMT+7]

Đoàn công tác của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm, làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ tư, 06/07/2022 - 14:57'
(BLC) - Sáng 6/7, Đoàn công tác của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng phu nhân thăm, làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh. Cùng đi với Đoàn có Đại tá Phùng Kim Lân – cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Chu Lê Chinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh; đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND, UBND tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh báo cáo nhanh với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác dân vận, đảm bảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; tham mưu xây dựng thế trận Nhân dân vững chắc; phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới trên địa bàn tỉnh; duy trì quan hệ hợp tác, đối ngoại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)… Qua đó, giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới trong tỉnh.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ hoan nghênh và biểu dương kết quả của lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu phát huy kết quả, tiếp tục phối hợp chặt chẽ thường xuyên nắm chắc tình hình, thống nhất nội dung khi báo cáo với tỉnh làm căn cứ để kịp thời xử lý các vụ việc có thể xảy ra trên địa bàn; quan tâm xây dựng lực lượng: tinh – tốt - chất lượng; là lực lượng nòng cốt sẵn sàng đấu tranh phòng chống tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, hỏa hoạn; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, nông thôn mới. Chú ý thực hiện nề nếp chính quy; đoàn kết thống nhất nội bộ.

Đồng chí Chu Lê Chinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sư tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và phu nhân nhân chuyến thăm, làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Chu Lê Chinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sư tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và phu nhân trong chuyến thăm, làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Chu Lê Chinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và phu nhân.

Đông - Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...