Thứ sáu, 19/04/2024, 22:32 [GMT+7]

Bộ đội Biên phòng Lai Châu hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mùa thi tốt nghiệp

Thứ bảy, 09/07/2022 - 17:30'
Đồn Biên phòng Dào San  hỗ trợ đưa đón, tiền ăn,... cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lai Châu trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Dào San hỗ trợ xuất ăn sáng miễn phí cho thi sinh tại điểm thi Dào San.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Dào San hỗ trợ xuất ăn sáng miễn phí cho thi sinh tại điểm thi Dào San.

Sáng nay, 7/7, hơn 3.600 thí sinh tại 20 điểm thi (203 phòng thi chính thức) tại tỉnh biên giới Lai Châu bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Tại các điểm thi, không khí tổ chức thi và các thí sinh làm bài thi diễn ra nghiêm túc. Hội đồng thi tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cấp, nhiều ngành cùng vào cuộc nhằm hỗ trợ các điểm thi và thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Dào San, nơi diễn ra kỳ thi của gần 90 thí sinh thuộc 7 xã biên giới bắc Dào San, huyện Phong Thổ. Do đa phần các thí sinh thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số như: H'Mông, Dao, Hà Nhì... Phần lớn thuộc diện khó khăn, khoảng cách đến điểm thi đều xa hơn 4km, lại không có phương tiện di chuyển nên các thí sinh được bộ đội ở các đồn biên phòng trên địa bàn hỗ trợ đưa đón. Nhờ đó tất cả các thí sinh tại điểm thi đều có mặt đầy đủ để tham gia môn thi đầu tiên.

Thí sinh Vũ Thị Phương Thảo tại điểm thi Dào San chia sẻ: Ngoài việc đưa đi đón về, các chú bộ đội biên phòng còn hỗ chợ chúng em cả bữa sáng là bánh mì và nước uống. Có sự hỗ trợ của các chú nên bố mẹ cháu rất yên tâm trong những ngày thi còn lại.

Ngoài nguồn hỗ trợ xã hội hóa của huyện là 300.000 đồng trong 3 ngày thi cho thí sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, các lực lượng đứng chân trên địa bàn như: Đoàn thanh niên, Biên phòng, Công an đã huy động các nguồn lực, tích cực hỗ trợ các thí sinh với chương trình tiếp sức mùa thi.

Thiếu tá Nguyễn Minh Chức, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Dào San, huyện Phong Thổ cho biết: Đơn vị đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các thí sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, để đồng hành, hỗ trợ cho các em. Trước ngày thi thì tổ chức thăm hỏi, động viên. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Đồn phân công cán bộ, chiến sĩ dùng phương tiện cá nhân để đưa đón các em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không bố trí được phương tiện đưa đón.

Ngoài ra Đồn cũng hỗ trợ thêm tiền ăn cho các em trong những ngày thi và tham gia hỗ trợ nấu ăn, tổ chức các bữa cơm yêu thương cho các em học sinh nội trú; với mong muốn các em có một tâm thế tốt nhất tự tin bước vào phòng thi.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, trong môn thi đầu tiên Ngữ văn sáng nay địa phương có 6 thí sinh bỏ thi, 1 cán bộ coi thi nghỉ do ốm và có 1 thí sinh thuộc đối tượng F0 phải thi tại phòng thi riêng. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài điểm thi, cũng như việc thực hiện quy chế của các thí sinh trong quá trình thi được bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

Cập nhật Thứ Năm, 07-07-2022, 12:41/ TRẦN TUẤNhttps://nhandan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...