Thứ bảy, 20/04/2024, 08:39 [GMT+7]

Góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Thứ bảy, 23/09/2017 - 18:17'
(BLC) - Nằm ở vùng biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Lai Châu có 23 xã biên giới với 231 bản thuộc 4 huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ và Nậm Nhùn; đường biên giới dài 265,095km tiếp giáp với Trung Quốc. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp, tuần tra song phương với lực lượng biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; cán bộ, chiến sỹ (CBCS) BĐBP tỉnh xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Mặt khác, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ công tác biên phòng với tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng các xã biên giới vững mạnh toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và an ninh vùng biên giới Tổ quốc.

Phân đội tuần tra liên hợp của BĐBP Lai Châu (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) bên cột mốc chủ quyền Việt Nam 65(2).

Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn coi trọng và tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng gắn với ngoại giao Nhân dân. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao với tổ chức Đảng, chính quyền, Nhân dân Trung Quốc bằng nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt là hoạt động kết nghĩa đồn, trạm biên phòng; kết nghĩa giữa các thôn, bản dọc tuyến biên giới, thông qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên. Thông qua hoạt động phối hợp tuần tra, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai bên tích cực tuyên truyền cho Nhân dân hai nước qua lại lối mở tự giác chấp hành Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã được Chính phủ hai nước ký kết và các văn bản quy phạm pháp luật về biên giới, cửa khẩu của mỗi nước.

Trong công tác đối ngoại biên phòng, BĐBP tỉnh thực hiện theo đúng quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thường xuyên duy trì tốt nề nếp, chế độ giao ban, hội đàm, trao đổi thông tin tình hình với lực lượng và cơ quan chức năng của Trung Quốc, định kỳ và đột xuất (theo phân cấp). Đồng thời, phối hợp nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới. Duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với Nhân dân bên kia biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới của bạn. Các buổi tuần tra song phương đồng thời cũng là dịp để lực lượng biên phòng hai nước hiểu nhau hơn, chia sẻ những thông tin trong phạm vi cho phép. Từ tháng 7/2016 tới nay, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã cùng nhau phối hợp tổ chức tuần tra song phương được 14 lần với 896 lượt CBCS tham gia. Mới đây ngày 24/7/2017, 3 Phân đội tuần tra liên hợp biên giới giữa BĐBP Lai Châu (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng (CABP) Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức tuần tra song phương. Trong thời gian tuần tra, hai bên tổ chức thành 6 tổ tuần tra với 65 người tham gia, sử dụng 9 xe ôtô, 12 xe máy; toàn quãng đường tuần tra cả đi và về dài 158km. Hai bên cùng tiến hành gặp gỡ nhau tổng cộng 9 lần trên biên giới, phát 300 tờ rơi tuyên truyền, giáo dục được 450 lượt cư dân biên giới. Đồng thời, tổ chức thêm 6 nhóm với 24 người tăng cường quản lý lưu lượng người, phương tiện xuất nhập cảnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Hai bên cũng đã tuyên truyền cho Nhân dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Hiện nay, quan hệ giữa chính quyền, Nhân dân hai bên biên giới tỉnh Lai Châu có bước phát triển mới và ngày càng đi vào chiều sâu, theo đúng phương châm 16 chữ: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt”. Đặc biệt, thông qua công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao Nhân dân với hàng trăm cuộc tiếp xúc, hội đàm và tuần tra song phương, BĐBP tỉnh Lai Châu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Đó là cơ sở quan trọng để hai bên đẩy mạnh hoạt động phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tuyến biên giới chung giữa hai nước.

Để thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân, BĐBP tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đồn biên phòng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm làm cho bà con ở khu vực biên giới hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở của Đảng, Nhà nước ta; đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền thù địch, kích động, chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm... Các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đặc biệt hàng trăm buổi cho hàng nghìn lượt người; làm đúng các thủ tục, giấy tờ cho Nhân dân hai bên biên giới khi qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, chữa bệnh...

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, BĐBP Việt Nam nói chung và BĐBP Lai Châu nói riêng đã và đang tiếp tục hoàn thành vẻ vang trọng trách của mình, nguyện xứng đáng với niềm tin, sứ mạng mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân đã tin cậy, giao phó. Trong mọi tình huống, người lính biên phòng quyết tâm giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, mãi mãi khắc ghi trong tim lời thề: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đức Duẩn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...