Thứ năm, 25/04/2024, 00:30 [GMT+7]

Gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019

Thứ sáu, 21/09/2018 - 15:58'
(BLC) - Sáng nay (21/9), tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP, các đơn vị, sở, ngành tỉnh, huyện biên giới, đồn biên phòng và 23 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”.

Lai Châu có đường biên giới dài hơn 265km tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, tỉnh có nhiều giải pháp đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc, nhất là Nhân dân khu vực biên giới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; quốc phòng và an ninh ở khu vực biên giới được củng cố và tăng cường, quan hệ đối ngoại được mở rộng.

 Thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” (3/3), Tỉnh ủy, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng. Tập trung tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 34/2014/ NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Đã tổ chức tuyên truyền được 1.940 buổi/12.892 lượt người nghe.

10 năm qua, các lực lượng phối hợp với Nhân dân tổ chức tuần tra 2.813 lần/hơn 22.000 lượt người tham gia. Qua tuần tra phát hiện, xử lý, ngăn chặn 522 người Trung Quốc vượt biên sang săn bắn thú rừng, khai thác nông sản. Đã tổ chức ký kết 1 cặp thôn-bản và 6 cặp đồn trạm biên phòng hữu nghị, tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 và sơ kết 3 năm kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới. Đến nay, có 63 tập thể tham gia tự quản 161,812km đường biên, 66 mốc quốc giới, 2 công trình; 460 cá nhân tham gia tự quản 161,409km đường biên, 55 mốc quốc giới, 2 công trình...

 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giới thiệu 22 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới. Đến nay, 100% xã biên giới có Đảng bộ cơ sở với 347 chi bộ trực thuộc và 2.866 đảng viên. Từ năm 2009 đến nay đã bồi dưỡng, kết nạp 684 đảng viên, góp phần xóa bản “trắng” đảng viên…

Do khó khăn về điều kiện địa lý, tự nhiên nên công tác tuyên truyền về “Ngày biên phòng toàn dân” hiệu quả có mặt còn thấp; công tác phối hợp của một số ban, ngành với BĐBP trong tuyên truyền có lúc chưa kịp thời; cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới chưa nhận thức đầy đủ, chưa chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, năng lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội khu vực biên giới…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả sau 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, nhất là giúp người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng trong thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới còn có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới đất nước và tỉnh. Do vậy UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các ngành, các cấp, lực lượng cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để “Ngày biên phòng toàn dân” thực sự trở thành ngày hội toàn dân, huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

 Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và Mặt trận Tổ quốc trong bảo vệ an ninh biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở biên giới. Quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, giao lưu giữa người dân 2 bên biên giới. Xây dựng lực lượng vũ trang khu vực biên giới vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân về “Ngày biên phòng toàn dân” cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở khu vực biên giới. Quá trình tổ chức cần kết hợp với tập trung củng cố hệ thống chính trị các xã biên giới trong sạch, vững mạnh, phát triển đảng viên, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; xây dựng chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế ở các xã biên giới, nhất là mở tuyến đường biên giới để người dân phát triển kinh tế...

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...