Thứ ba, 16/04/2024, 14:33 [GMT+7]

Ký kết chương trình phối hợp

Thứ tư, 14/03/2018 - 15:44'
(BLC) - Hôm nay (13/3), Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử (huyện Mường Tè) và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) tổ chức ký kết chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ các dân tộc biên giới, biển đảo” giai đoạn 2017 - 2022.

Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Tại buổi Lễ, 2 đơn vị thống nhất chương trình phối hợp trọng tâm giai đoạn 2017 - 2022 đó là: tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng trên khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và trình độ mọi mặt. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, củng cố các mô hình tự quản, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động gia đình, người thân tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Nhân dịp này, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Phú Thọ, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ trao tặng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử máy giặt, ti vi, máy in, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh trị giá 35 triệu đồng; hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình chị Vàng Khứ Lừ ở bản Thò Ma, hội viên phụ nữ nghèo của xã Pa Vệ Sử; tặng 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học số 1 và 2 của xã Pa Vệ Sử; tặng nhiều phần quà trị giá 10 triệu đồng cho Trường Mầm non xã Pa Vệ Sử

Đức Duẩn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...