Thứ bảy, 20/04/2024, 15:12 [GMT+7]

Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0123G - giết người, cướp tài sản tại huyện Phong Thổ

Thứ năm, 12/01/2023 - 17:03'
(BLC)- Sáng 12/1, Công an tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0123G- giết người, cướp tài sản tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Dự buổi biểu dương có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh; Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Chuyên án 0123G được xác lập dựa trên thông tin vào khoảng 15h00 ngày 7/1/2023, Công an xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc phát hiện 1 thi thể nam giới có nhiều vết đâm tại lô cao su 19, cách km7, quốc lộ 100 khoảng 2km, địa phận bản Huổi Luông (xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ). Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã xác lập Chuyên án 0123G, huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng công an, biên phòng và người dân để tập trung điều tra xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định đối tượng gây án là Lù Xuân Minh (sinh năm 2000), trú tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Sau 84 giờ truy bắt, đến 16h30 phút ngày 11/1/2023 Ban Chuyên án đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lù Xuân Minh đang bỏ trốn tại khu vực rừng thuộc bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày quá trình phát hiện và truy bắt đối tượng giết người Lù Xuân Minh.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày quá trình phát hiện và truy bắt đối tượng giết người Lù Xuân Minh.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lù Xuân Minh khai nhận: Đã thuê nạn nhân chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó lừa nạn nhân đến khu vực vắng người ở bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, đối tượng dùng dao chuẩn bị từ trước đâm 13 nhát vào phổi, gan khiến nạn nhân tử vong. Đồng thời, cướp toàn bộ tài sản trên người nạn nhân và lấy xe máy của nạn nhân mang đi bán được 4 triệu đồng rồi bỏ trốn. Hiện, đối tượng được đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi. Đây cũng là bài học cho những lái xe ôm cần cảnh giác trong quá trình chở khách khi có những biểu hiện nghi vấn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh đã biểu dương sự vào cuộc tích cực của các ngành, chủ chốt là lực lượng Công an, sự mưu trí, dũng cảm của các lực lượng đã nhanh chóng phá án, bắt đối tượng sau 84 giờ truy bắt. Điều này đã giúp củng cố được niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nói riêng và chính quyền địa phương nói chung.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh phát biểu tại buổi biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh phát biểu tại buổi biểu dương, khen thưởng.

Thời gian từ nay tới tết Nguyên đán Quý Mão sẽ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố, sự việc hết sức phức tạp về an ninh trật tự, đòi hỏi các lực lượng phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các lực lượng, nhất là lực lượng Công an cần tiếp tục bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa những vụ việc phức tạp xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, để Nhân dân đón tết Quý Mão bình yên...

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất manh động, có thể gây nguy hiểm tới cán bộ, chiến sỹ các lực lượng tham gia truy bắt; ảnh hưởng tới tâm lý Nhân dân. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc phối hợp tích cực của các lực lượng, đặc biệt là cơ quan điều tra đã nhanh chóng bắt được đối tượng. Thời gian tới, sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án, đối tượng che giấu tội phạm công khai, nghiêm minh để kịp thời răn đe. Đồng thời, khen thưởng kịp thời các lực lượng tham gia chuyên án, nhanh chóng ổn định lòng dân tại địa bàn, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia phong trào phòng, chống, tố giác tội phạm…

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân tham gia Chuyên án 0123G.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân tham gia Chuyên án 0123G.

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân tham gia Chuyên án 0123G.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...