Thứ sáu, 19/04/2024, 16:44 [GMT+7]

Có các anh bản làng bình yên

Thứ năm, 22/12/2022 - 07:21'
(BLC) - Phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, giữ bình yên biên giới, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho Nhân dân.

Vào ngày 31/10/2022 trên đoạn quốc lộ 12 thuộc bản Cầu Phà (xã Pa Tần), Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra (Công an huyện Sìn Hồ) bắt đối tượng Lò Văn Sinh ở bản Pa Tần 1 về hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Sinh là một đối tượng nguy hiểm được Công an xã theo dõi từ lâu và nắm bắt được quá trình hoạt động. Trước khi tiến hành bắt giữ, lực lượng công an đã lên các phương án tác chiến, không làm ảnh hưởng đến tính mạng Nhân dân. Nhận thấy đối tượng thường xuyên đi lại trên quốc lộ 12, thấy không có sự xuất hiện của người dân, lực lượng công an ập vào bắt giữ, đối tượng được giao cho Công an huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Để giữ gìn an ninh, không để tội phạm lộng hành, nhiệm vụ trước tiên là nâng cao nhận thức người dân để không bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Nói là làm, các anh tích cực đi bản tìm hiểu cuộc sống bà con, giúp dân hiểu biết pháp luật, những việc được làm và không được làm pháp luật quy định. Chỉ ra những thủ đoạn, âm mưu của bọn tội phạm sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ người dân, nhất là chúng thường dùng tiền mua chuộc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết dân tộc.

Các anh vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, các hành vi sai trái, không bao che, dung túng, thông báo kịp thời đến lực lượng chức năng khi có kẻ xấu vào bản. Các anh còn vận động bà con không vượt biên trái phép, không trồng cây thuốc phiện mà tích cực khai hoang, tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với người lầm lỡ, công an vận động giúp họ làm lại cuộc đời, tích cực thông tin về các thủ đoạn mà bọn tội phạm từng lợi dụng để lực lượng chức năng dễ dàng nắm bắt, có biện pháp đấu tranh.

Công an xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) tuyên truyền pháp luật đến người dân bản Pa Tần 3.

Công an xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) tuyên truyền pháp luật đến người dân bản Pa Tần 3.

Mưa dầm thấm lâu, người dân ở 14 bản của xã không còn nghe lời kẻ xấu xúi giục mà tăng cường đấu tranh, tố giác tội phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là bà con ở các bản vùng cao, biên giới. Từ người Mông, Dao đến người Thái, Mảng, các dòng họ luôn giáo dục con cháu không nghiện ma túy, buôn bán ma túy, biết vươn lên làm người có ích trong xã hội. Các bản duy trì tổ an ninh trật tự, tổ dân phòng, đưa việc giữ vững an ninh vào quy ước, hương ước để thực hiện.

Anh Vàng A Hừ (bản Lùng Thàng) cho biết: Được Công an xã thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhận thức của chúng tôi nâng cao, biết được những việc làm sai trái, thủ đoạn của bọn tội phạm để tránh xa. Dân bản còn thường xuyên báo cáo kịp thời các vụ việc xảy ra tại bản để công an nắm bắt, kịp thời xử lý.

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở các bản.

Công an xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ) thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở các bản.

Không chỉ xuống bản tuyên truyền, vận động mà các anh còn phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Tần tuần tra, kiểm soát quanh các bản, dọc tuyến biên giới, dù bất kể ngày, đêm, thời tiết bất thường. Trên đường tuần tra gặp dân, các anh tuyên truyền, nhắc nhở, phát hiện, xử lý ngay các vụ việc xảy ra. Công an xã lập hòm thư góp ý, niêm yết số điện thoại để dân phản ánh, cung cấp kịp thời thông tin. Vào các ngày lễ hội, tết, Công an xã lên kế hoạch đảm bảo an ninh để dân hưởng trọn niềm vui. 

Tình quân dân đậm sâu khi đến ngày cày, cấy, gặt hoặc dựng nhà, cán bộ, chiến sỹ công an xuống bản giúp dân, hướng dẫn bà con sản xuất, chăn nuôi, quyên góp, giúp đỡ hộ khó khăn về vật chất và tinh thần. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Pa Tần triệt phá 2 vụ, bắt 2 đối tượng liên quan đến ma túy, giải quyết 6 vụ trộm cắp tài sản.

Đại úy Vũ Văn Quyết - Trưởng Công an xã nhận định: Thời gian tới, Công an xã tăng cường tuyên truyền, vận động, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trấn áp tội phạm; thường xuyên tuần tra, xử lý dứt điểm các điểm nóng về mất an ninh, giữ bình yên để bà con yên tâm phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...