Thứ bảy, 20/04/2024, 07:30 [GMT+7]

Công an Tân Uyên điều tra nhanh vụ án trộm cắp tài sản

Thứ hai, 15/07/2019 - 22:17'
(BLC) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Uyên cho biết vừa phá thành công vụ trộm cắp tài sản tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên ngay trong ngày nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân.

Trước đó, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên tiếp nhận đơn trình báo của anh Hoàng Văn Trường (SN 1976) trú tại bản Nậm Cung 2, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên với nội dung: khoảng 6 giờ cùng ngày, anh Trường phát hiện kẻ gian bắt trộm 1 con trâu cái màu đen, khoảng 2 tuổi của gia đình. Sau khi đi tìm, gia đình anh phát hiện tại một lán ruộng bỏ hoang của người dân trong bản có xác con trâu bị mất. Khi đó, trâu đã bị chặt đầu và lấy đi phần thịt tại 2 đùi sau, một phần nội tạng, đầu trâu tìm thấy cách đó khoảng 150m. 

2 đối tượng: Mảy và Khăm cùng tang vật gây án.

Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến 18 giờ cùng ngày xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, giết mổ trâu của anh Trường là Lò Văn Mảy (SN 1984) và Lò Văn Khăm (SN 1982) cùng trú tại bản Nậm Cung. Trong đó, đối tượng Mảy đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 8/2017. 

Tại CQĐT, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Đêm 10/7, sau khi uống rượu về, Mảy nảy sinh ý định trộm trâu mổ lấy thịt mang về nhà ăn. Mảy biết nhà anh Trường ở gần đường giao thông, anh thường uống rượu và ngủ sớm. Dưới gầm sàn nhà anh buộc 1 con trâu cái, lợi dụng sơ hở, Mảy dắt đi và buộc ở phía sau nhà mình. Sau đó Mảy rủ thêm Lò Văn Khăm cùng tham gia và dắt trâu đi đến lán ruộng bỏ hoang gần đó đó để giết mổ, lấy thịt cho vào bao tải mang về ăn và cất giấu. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng dùng dao chặt đầu trâu đem giấu cách vị trí giết mổ 150m.

Khi 2 đối tượng chưa kịp tiêu thụ hết số thịt trâu trộm cắp thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.  Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Lê Khoa - Công an Tân Uyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...