Thứ năm, 18/04/2024, 16:33 [GMT+7]

Công an tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:33'
(BLC) - Hôm nay (20/5), Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống 75 vẻ vang, cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân vì dân phục vụ”, phong trào thi đua gồm các nội dung chính: thi đua bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần.

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Phong trào được chia thành 4 đợt. Đợt 1 từ ngày 19/5 - 2/9/2019 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đợt 2 từ ngày 3/9/2019 - 3/2/2020 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đợt 3 từ ngày 4/2/2020 - 19/5/2020 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”. Đợt 4 từ 20/5/2020 - 19/8/2020 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại Lễ phát động, thiếu tướng Lê Văn Bảy - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thông qua phong trào thi đua đặc biệt nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý nghĩa giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân. Làm cho cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Do vậy, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Công tác khen thưởng đúng người, đúng thành tích, làm cho phong trào thi đua có tác dụng thiết thực trong động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Căn cứ nội dung kế hoạch thực hiện phong trào, các đơn vị đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện và quán triệt kế hoạch của Công an tỉnh đến cán bộ, chiến sỹ nắm, thực hiện. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo chặt chẽ phong trào thi đua, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, chiến sỹ hăng hái tham gia, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị và trong toàn lực lượng Công an Lai Châu…

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được thông tin về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung thời gian qua, dự báo tình hình thời gian tới.

Phạm Vũ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...