Thứ bảy, 20/04/2024, 04:51 [GMT+7]

Công an tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2020

Thứ sáu, 10/01/2020 - 10:35'
(BLC) - Chiều 9/1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh... dự Hội nghị.

Năm 2019, Công an tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, khuyến khích người dân tham gia phòng, chống tội phạm, cung cấp thông tin tội phạm cho lực lượng Công an; quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lập “Nhà nước Mông” có dấu hiệu tái hoạt động trên địa bàn.

Trong năm đã điều tra làm rõ 160/216 vụ, bắt giữ 248 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan về trật tự xã hội; phát hiện 269 vụ, bắt 312 đối tượng về tội phạm ma túy; niên vụ 2018-2019 đã phát hiện, phá nhổ 6.754m2 diện tích trồng cây thuốc phiện, giảm 9.598m2 so với niên vụ trước. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải hang hóa trên địa bàn. Do đó, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2018.

Đại tướng

Đại tướng Tô Lâm – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2019.

Năm 2020, Công an tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực...

Tại Hội nghị, đã các đại biểu đã tham luận về các giải pháp nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị trong thời gian tới, đơn vị quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; chủ động nắm chắc các biện pháp nghiệp vụ không để các vấn đề đột xuất bất ngờ xảy ra; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm phấn đấu giảm từ 3-5%/ năm; đẩy mạnh nắm bắt thông tin từ cơ sở để kịp thời ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” nhằm xây dựng Công an Lai Châu ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh, cảnh sát để nắm tốt được những diễn biến tình hình để khắc phục những thiếu sót trong những năm trước...

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2019; Bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm; Ban Cơ yếu Chính phủ trao Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cơ yếu; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an tỉnh trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu Trung ương, tỉnh trồng cây lưu niệm tại trụ sở Công an tỉnh.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...