Thứ năm, 28/03/2024, 21:41 [GMT+7]

Công an tỉnh: Điều ra, làm rõ 100% vụ trọng án

Thứ hai, 10/01/2011 - 17:13'
(BLC) - Trong 2 ngày 8 – 9/1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2010, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Lực lượng công an Lai Châu làm theo lời Bác vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với khẩu hiệu CBCS công an Lai Châu thi đua “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Duân – Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng Khen của Bộ Công an cho Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác hậu tác hậu cần - kỹ thuật 10 năm (2001 - 2010), góp phần giữ vững an ninh chính trị và TTATXH.
Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự cao: thường án đạt 91,14%; trọng án đạt tỷ lệ 100%. Trong đó đáng chú ý là khám phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng Toàn Long ở thị xã Lai Châu; phối hợp phá chuyên án 210C ở địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La bắt 3 đối tượng thu 19 bánh hêrôin…
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2011, Công an tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trong tâm: hướng về cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu kích động, bạo loạn của các thế lực thù địch; kịp thời giải quyết dứt điểm mọi vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác tài chính hậu cần - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu…
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả lực lượng công an Lai Châu đã đat được. Đồng chí nhấn mạnh lực lượng công an tỉnh cần tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội; quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống “âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch”; triển khai tốt kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi sản xuất, buôn bán vận chuyển tàng trữ và đốt pháp trái phép… Bảo vệ an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết…
Tại Hội nghị, 4 tập thể được tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở” của Bộ Công an; 2 chiến sỹ được Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”; Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh được nhận Bằng khen của Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong cong tác hậu cần kỹ thuật 10 năm (2001 - 2010), góp phần giữ vững an ninh chính trị và TTATXH; 19 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 21 đơn vị được tặng danh hiệu đơn vị tiến tiến và trên 1.000 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ tiên tiến…

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...