Thứ sáu, 19/04/2024, 05:12 [GMT+7]

Dòng họ Lường tự quản về an ninh trật tự

Thứ hai, 08/01/2018 - 09:30'
(BLC) - Hơn 10 năm đăng ký xây dựng Mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)”, dòng họ Lường ở bản Nà Phát (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) đã không có người mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Dòng họ Lường thời xưa cùng các dòng họ khác đoàn kết tham gia đóng góp cho cách mạng. Thời kỳ đó, trong dòng họ Lường không ai làm tay sai cho đế quốc thực dân. Đến nay, dòng họ Lường trong bản đã trải qua 4 đời, các thế hệ con cháu đều tích cực phấn đấu công tác, học tập, lao động sản xuất. Để phát huy truyền thống tốt đẹp đó, dòng họ Lường đã xây dựng bản quy ước về ANTT nhằm giáo dục các thành viên trong dòng họ chấp hành pháp luật, quy định địa phương. Đặc biệt là tuân thủ gia phong, nhắc nhở, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Thành viên trong dòng họ Lường ở bản Nà Phát cùng lực lượng Công an xã Phúc Than trao đổi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Lường Văn Phanh - Trưởng dòng họ Lường ở bản Nà Phát cho biết: “Trong quy ước có quy định: luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, giữ gìn gia phong truyền thống của dòng họ, không có hành vi vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội; tích cực phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Các phong tục, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được bài trừ, xóa bỏ, thành viên dòng họ thực hiện nếp sống văn hóa mới; không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tích cực bảo vệ, phá triển rừng”.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, dòng họ Lường ở Nà Phát đã thành lập tổ công tác xây dựng, duy trì Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”. Đồng thời họp dòng họ để xây dựng quy ước dòng họ tự quản về ANTT và tổ chức cho các thành viên trong dòng họ ký cam kết thực hiện. Nội dung trong quy ước được xây dựng với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, sát đời sống. Chú trọng giáo dục, thuyết phục, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương. Đặc biệt, người trong họ tộc cam kết không nghe lời kẻ xấu, lôi kéo chống lại Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh làng bản.

Từ việc cùng nhau thực hiện bản quy ước, các thành viên trong dòng họ sống hòa thuận, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Nhờ vậy, phong trào thi đua được lan tỏa nhanh chóng, làm gương cho Nhân dân trong bản học tập. Hiện nay, dòng họ Lường ở bản Nà Phát có 27 hộ, 133 nhân khẩu, chiếm 33% số hộ trong bản; 9 đảng viên, 6 cán bộ tham gia công tác xã hội. Năm 2006, dòng họ Lường tham gia Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” với 100% hộ gia đình tự nguyện ký cam kết con cháu không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và trở thành một trong những mô hình điểm của xã về xây dựng dòng họ tự quản ANTT. Dòng họ luôn duy trì sinh hoạt nề nếp, không có trường hợp mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; có 5 hộ có kinh tế khá, 17 hộ trung bình; góp phần đưa bản Nà Phát 5 năm liền đạt danh hiệu bản văn hóa.

Anh Lường Văn Phú (dòng họ Lường ở bản Nà Phát) chia sẻ: “Là thành viên trong dòng họ Lường, tôi thực hiện tốt quy ước của dòng họ, chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước về đảm bảo ANTT, an toàn giao thông. Không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, săn bắn thú rừng. Kiên quyết xóa bỏ các tập quán, hủ tục lạc hậu, mê tín; tích cực xây dựng gia đình hòa thuận, đoàn kết”.

Đảm bảo ANTT, dòng họ Lường còn phối hợp với lực lượng Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới Nhân dân trong bản thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vận động Nhân dân không mắc các tệ nạn xã hội, không chặt phá rừng đầu nguồn, tích cực khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Duy trì, thực hiện tốt Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, dòng họ Lường bản Nà Phát thật xứng đáng được biểu dương, ghi nhận và nhân rộng trên địa bàn.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...