Thứ sáu, 19/04/2024, 17:23 [GMT+7]

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Lai Châu (10/01/1953-10/01/2018)

Thứ tư, 10/01/2018 - 23:17'
(BLC) - Lễ kỷ niệm được Công an tỉnh tổ chức chiều nay (10/1).

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Vi Văn Long - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nhân dân (Bộ Công an); Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an); lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Huyện ủy, Thành ủy Lai Châu, Công an các tỉnh: Lào Cai, Sơn La; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo cấp phòng (Công an tỉnh) đã chuyển ngành, nghỉ hưu; thân nhân gia đình liệt sỹ Công an Nhân dân, thương binh Công an Nhân dân, gia đình có công với cách mạng và một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh… dự Lễ kỷ niệm.

Trung tướng Vi Văn Long - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nhân dân chúc mừng lực lượng Công an Lai Châu.

Tại buổi Lễ, các đại biểu được chứng kiến, hồi tưởng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Công an Lai Châu qua phóng sự “Công an Lai Châu - 65 năm vẻ vang một chặng đường cách mạng”. Theo đó, Ty Công an Lai Châu được thành lập ngày 10/1/1953. Lúc đầu quân số ít, phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu thiếu thốn, song nhờ vận dụng các biện pháp nghiệp vụ khéo léo, linh hoạt, Công an Lai Châu đã phối hợp tốt với các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động của bọn phản động, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, lực lượng Công an Lai Châu tăng cường hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở; mở hàng trăm đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Liên tục mở các cuộc vận động quần chúng Nhân dân không tin, không nghe, không làm theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ, góp phần ổn định tình hình, phục vụ tốt cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, từ năm 2004 đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã điều tra làm rõ gần 3.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt trên 4.200 đối tượng, tỷ lệ điều tra phá án luôn đạt trên 90%, riêng trọng án đạt 100%; bắt gần 400 đối tượng truy nã, trong đó trên 100 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; thu giữ 120kg hêrôin, gần 230kg thuốc phiện, hơn 380.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều phương tiện phạm tội khác.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thời gian tới, lực lượng Công an Lai Châu tiếp tục quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống. Không ngừng đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, các đồng chí: Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an Lai Châu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, lực lượng Công an Lai Châu viết tiếp những trang sử vẻ vang, phấn đấu xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển…

Vui mừng, tự hào trước sự trưởng thành của lực lượng Công an Lai Châu, Đại tá Phạm Trọng Tiển - Chủ nhiệm Câu lạc bộ công an hưu trí bày tỏ niềm tin các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu hôm nay sẽ phát huy truyền thống anh hùng, lập nên nhiều chiến công vẻ vang hơn nữa. Bản thân cán bộ công an hưu trí cũng thấm nhuần những điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân giữ gìn phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Công an cách mạng. Thượng úy Vừ Thị Mai Dinh - Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh, đại diện cho tuổi trẻ Công an Lai Châu hứa sẽ phát huy sức trẻ, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu hơn nữa trong công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao: Huân chương chiến công hạng Nhì cho Phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố (Công an tỉnh); Huân chương chiến công hạng Ba cho Công an huyện Tân Uyên và cá nhân Thượng tá Sùng A Súa - Phó trưởng Phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố (Công an tỉnh) vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, 1 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chiến đấu và phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. 5 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 14 tập thể, 30 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Lai Châu...

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...