Thứ năm, 25/04/2024, 00:45 [GMT+7]

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Than Uyên năm 2021

Thứ ba, 28/09/2021 - 11:41'
(BLC)- Trong 2 ngày (28 - 29/9), tại huyện Than Uyên diễn ra cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2021 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Than Uyên vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường Vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT các huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn năm 2021 dự và chỉ đạo diễn tập.

Dự diễn tập còn có các đồng chí: Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chu Lê Chinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, xã, thị trấn của huyện Than Uyên… 

Quang cảnh khai mạc.

Quang cảnh khai mạc.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 - chuyển LLVT của huyện vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 – tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 - thực hành tác chiến phòng thủ.

Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trên sa bàn diễn tập.

Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trên sa bàn diễn tập.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Than Uyên có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, điều hành về tổ chức thực hiện cũng như khả năng phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và Nhân dân trong xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc; đủ sức đối phó với mọi tình huống; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thông qua cuộc diễn tập kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến của các cấp, các ngành phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương.

Phần tổ chức diễn tập cơ chế, Ban Chỉ đạo diễn tập đã điều hành khung diễn tập đúng nội dung, thời gian. Phần thực binh xử trí tình huống A2 đánh, bắt khủng bố, giải cứu con tin; phần thực binh Đại đội bộ binh được tăng cường binh khí, kỹ thuật tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình rừng núi đều hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thực binh với sự tham gia của Trung đội súng máy phòng không 12,7mm thực hiện bắn chiến đấu.

Phần thực binh xử trí tình huống A2 đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Than Uyên đã thành công, hoàn thành nhiệm vụ theo đúng phương châm “Toàn diện, thiết thực, chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối” và đạt kết quả xuất sắc.

r

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT các huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn năm 2021 tặng Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, đồng chí Tống Thanh Hải  ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, những kết quả các cấp, các ngành, đơn vị, tập thể, cá nhân và các lực lượng vũ trang huyện Than Uyên đạt được trong cuộc diễn tập. Đồng thời đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của địa phương để xây dựng huyện thành KVPT vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân; UBND huyện Than Uyên tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện diễn tập phòng thủ huyện năm 2021.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...