Thứ ba, 23/04/2024, 23:46 [GMT+7]

Gần dân, bám địa bàn, bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc

Thứ hai, 13/01/2020 - 15:19'
(BLC) - Đồn Biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ) tích cực gần dân, bám địa bàn từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, giữ vững vùng phên dậu của Tổ quốc.

Đến Huổi Luông hôm nay ai cũng dễ dàng nhận thấy nhiều khởi sắc ở nơi đây. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang; hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hình thành như: trồng chuối, chăn nuôi gia súc tập trung, trồng cao su tiểu điền... Đời sống của bà con đồng bào ngày một nâng cao, tạo nên bức tranh với những gam màu tươi mới nơi biên giới. Đạt được điều đó có sự đóng góp quan trọng của Đồn Biên phòng Huổi Luông trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục phổ biến pháp luật cho Nhân dân chung sức giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; giúp đỡ, xây dựng mô hình kinh tế...

Đồn Biên phòng Huổi Luông được giao nhiệm vụ quản lý xã Huổi Luông, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,015km, với 9 điểm mốc, 15 cột mốc. Xã có 21 bản với 1.379 hộ dân tộc Hà Nhì, Mông, Kinh, Dao cùng sinh sống. Xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc là làm tốt công tác dân vận với phương châm “Gần dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất, tích cực đưa cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nhằm giải quyết việc làm, tạo ra thu nhập, nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo, Đồn thực hiện có hiệu quả việc xây dựng mô hình giúp dân phát triển kinh tế thông qua trồng chuối, ngô lai, nuôi lợn sinh sản, bò giống…

Đồng thời, tham mưu với chính quyền triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tham gia 40 ngày công giúp dân thu hoạch 4ha hoa màu; tham mưu cấp phát 105 chiếc máy cày loại nhỏ theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/8/2016 hỗ trợ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp theo phương châm nhà nước hỗ trợ 50%. Chú trọng phối hợp với xã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Đồn nhận đỡ đầu, giúp đỡ 2 học sinh (500 nghìn đồng/cháu/tháng) theo chương trình “Nâng bước em đến trường”; tổ chức thăm hỏi và tặng 8 suất quà cho các gia đình chính sách nhân dịp ngày lễ, tết; trích quỹ tăng gia hỗ trợ 6 triệu đồng phối hợp với địa phương tổ chức cho Nhân dân bản Chang Hỏng 1 và Huổi Luông 2 ăn tết cùng cán bộ, chiến sĩ nhân dịp tết Nguyên đán 2019.

Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu tặng quà học sinh mầm non tại bản Nhìu Sáng, Nậm Le 1, 2 (tổng trị giá trên 10 triệu đồng) và hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng làm nhà cho 1 hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Pô Tô; phối hợp với 2 đoàn từ thiện tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Huổi Luông trị giá khoảng 30 triệu đồng; tặng 50 suất quà cho Nhân dân bản Hoàng Trù Sào… 

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Huổi Luông giúp dân làm nhà.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông giúp dân làm nhà.

Được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà, dù được ở trong ngôi nhà mới nhưng đến giờ chị Chu Mỳ Ớ bản Pô Tô vẫn ngỡ như mơ. Chị Ớ chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, 5 người sống trong ngôi nhà tạm cũ kỹ, may mắn được Đồn Biên phòng, xã và phụ nữ thành phố Lai Châu giúp đỡ nên có nhà kiên cố ở, không phải lo lắng mưa gió. Vừa qua, tôi còn được các nhà hảo tâm đến tặng quà, động viên, gia đình có thêm động lực, điều kiện nuôi dạy các con, tích cực phát triển kinh tế ổn định cuộc sống và thoát nghèo”.

Nâng cao nhận thức cho người dân, Đồn tích cực phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về không di cư tự do, không mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, pháo nổ, chấp hành an toàn giao thông. Phối hợp cùng lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới. Xây dựng, củng cố và duy trì hiệu quả 17 tổ/157 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên cột mốc; 14 tổ/98 hộ gia đình tham gia tự quản an ninh trật tự. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, Đồn phân công đảng viên của Đảng bộ Đồn xuống phụ trách các hộ gia đình trên địa bàn xã. Trong năm 2019, phối hợp tuyên truyền được 45 buổi/6.280 người nghe; tuần tra dọc tuyến 38 lần/248 lượt người; phối hợp với dân quân tuần tra từ mốc 61 đến 65 được 249 lần/747 lượt người. Phân công 29 đảng viên phụ trách 185 hộ/939 nhân khẩu; triển khai 11 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ bản, qua đó giúp đỡ, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ bản.

Ngoài ra, công tác quân – dân y cũng được Đồn chú trọng triển khai, trong năm qua đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 120 người dân và cấp thuốc miễn phí trị giá 3.600.000 đồng; phối hợp khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã cho 4.272 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá trên 128.160.000 đồng; tiêm chủng mở rộng cho 427 lượt người; tham gia 2 đợt phòng chống dịch bệnh; phối hợp truyền thông phòng dịch được 6 buổi, giám sát phòng dịch 8 buổi. Tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân 150 cơ số thuốc, trị giá 30 triệu đồng; thực hiện Chương trình “Tay kéo biên phòng” cắt tóc miễn phí cho 250 cháu học sinh. Đặc biệt, Đồn tổ chức gặp gỡ 27 trưởng bản, bí thư chi bộ bản, người có uy tín trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán. 

Với những việc làm thiết thực trong công tác dân vận đã góp phần trong việc xây dựng bộ mặt nông thôn xã ngày càng phát triển. Đến nay, Huổi luông đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; nhận thức của Nhân dân được nâng cao, đã cung cấp cho Đồn 71 tin có giá trị, góp phần cùng đơn vị, chính quyền địa phương xây dựng xã vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Minh Khôi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...