Thứ tư, 24/04/2024, 02:47 [GMT+7]

Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Thứ sáu, 10/06/2022 - 22:40'
(BLC) - Chiều 10/6, Công an tỉnh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ) (16/6/1967-16/6/2022). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" - Công an tỉnh đã ôn lại chặng đường lịch sử 55 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Theo đó, ngày 16/6/1967, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”, đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng Công an xã. Ngày 16/7/2007, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 916/2007/QĐ-BCA(X11) xác định ngày 16/6 hàng năm là Ngày Truyền thống của lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Quang cảnh lễ gặp mặt

Quang cảnh lễ gặp mặt.

Cùng với sự ra đời “Phòng theo dõi xã” của Bộ công an, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã thành lập Đội theo dõi phong trào bảo vệ trị an thuộc phòng tổng hợp… Từ đó đến nay, sau 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Công an tỉnh Lai Châu đã giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể; cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng…

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", Công an Lai Châu đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 50 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 150 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 350 giấy khen; năm 2007, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 được công nhận đơn vị Quyết thắng; hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Những thành tích đó, lực lượng Xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đã góp phần cùng các lực lượng Công an tỉnh viết nên trang sử vẻ vang của lực lượng Công an Lai Châu trong thời gian qua.

phát biểu chỉ đao

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp măt, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những chiến công, thành tích của lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" Công an tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, lực lượng xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" phát huy bản lĩnh chính trị, không quản ngại khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Xây dựng lực lương Công an Nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Lai Châu tham mưu kịp thời với Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT và Xây dưng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương…

khen thưởng

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" và tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Lai Châu.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...