Thứ tư, 24/04/2024, 09:33 [GMT+7]

Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

Thứ bảy, 23/09/2017 - 18:11'
(BLC) - Nhận thức rõ ý nghĩa thiêng liêng về chủ quyền an ninh biên giới, xã Mù Sang (huyện Phong Thổ) tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ, giữ gìn đường biên, mốc giới. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Xã Mù Sang có 7,5km đường biên tiếp giáp với huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)2 cột mốc 68 và 69, giao thông đi lại khó khăn, có nhiều đường tiểu ngạch, đường mòn. Đây được coi là địa bàn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, trình độ dân trí không đồng đều để vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các đối tượng phạm pháp trà trộn để trộm cắp, mua bán ma túy, dụ dỗ lừa bịp, bắt cóc trẻ em, phụ nữ qua biên giới, ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh chính trị của xã.

Công an xã Mù Sang tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm qua biên giới.

 

Trước những khó khăn đó, xã Mù Sang xác định tuyên truyền đến người dân tầm quan trọng của việc giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới là khâu quan trọng, cần thực hiện thường xuyên. Qua đó, xã đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, Công an, các đoàn thể chính trị xã, bản phối hợp với lực lượng vũ trang của huyện, tỉnh cắm trên địa bàn tập trung tuyên truyền tới Nhân dân về 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt - Trung; Chỉ thị số 01/CT - TTg ngày 20/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT - UBND của UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản tới mỗi hộ gia đình với phương châm “Mỗi người dân ở vùng biên là một cột mốc chủ quyền”, “tư tưởng của bà con có vững thì biên giới lòng dân mới vững”. Đồng thời, nêu cao vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng nhằm giáo dục thế hệ trẻ phát huy tinh thần yêu nước, bảo vệ biên cương. Nhắc nhở các gia đình nêu cao trách nhiệm trong việc trông coi, không buộc gia súc vào cột mốc, không vượt biên trái phép hay có những hành vi trái pháp luật, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, không di cư tự do, xâm canh xâm cư, tranh chấp đất đai tại nơi biên giới, khai thác rừng trái phép. Nhờ đó, nâng cao ý thức toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới. Đến nay, nhiều người dân trong xã đã thực hiện nghiêm việc báo cáo khi sang thăm thân bên phía nước bạn; chấp hành quy định trao đổi hàng hóa, không gây mất trật tự an ninh khu vực.

Anh Phàng A Khoa (bản Sin Chải) chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của đường biên giới nên không quan tâm các vấn đề liên quan đến cột mốc. Nhờ được tuyên truyền, phân tích, tôi hiểu cột mốc còn thì nhà còn nên mình phải bảo vệ đường biên, mốc giới như bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản của mình”.

Lực lượng Công an, các đoàn thể chính trị xã Mù Sang còn vận động quần chúng Nhân dân thành lập 3 Tổ tự quản đường biên, cột mốc, 11 Tổ an ninh Nhân dân và mô hình “Nhân dân tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội”. Các tổ này đã cùng với lực lượng chức năng trên địa bàn đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Điển hình như tháng 4/2017, nhận được tin báo của Tổ an ninh Nhân dân trên địa bàn xã xuất hiện một số đối tượng lạ mặt không phải là người sinh sống trên địa bàn qua lại khu vực biên giới, có biểu hiện móc nối với người Trung Quốc đưa một phụ nữ bán sang biên giới. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng gồm: Giàng A Vư (SN 1989), Sùng A Mang (SN 1988) đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Giàng A Chịa (SN 1990) trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán người. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận thông qua việc giả yêu đương để lấy được lòng tin của chị Vừ Thị Giàng (trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), sau đó đưa đi chơi với mục đích bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài. Đó chỉ là 1 trong hàng trăm vụ việc mà các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Mù Sang điều tra, khám phá liên quan đến đối tượng mua bán người, trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép vật liệu nổ trong vòng 3 năm qua…

Anh Vũ Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Mù Sang cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, Công an, các đoàn thể chính trị, người uy tín ở bản phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện cắm trên địa bàn vận động bà con, dòng tộc nêu cao tinh thần trách nhiệm ra sức thi đua bảo vệ đường biên, mốc giới. Qua đó, góp phần đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình an ninh biên giới của xã luôn ổn định.

Bảo Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...