Thứ tư, 24/04/2024, 16:37 [GMT+7]

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành

Thứ năm, 28/07/2022 - 20:32'
(BLC) - Chiều 28/7, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp liên ngành 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phối hợp 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Bùi Tống Chung - Viện trưởng Viện KSND huyện Mường Tè chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo các cơ quan tố tụng điều tra (gồm: điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký, chấp hành viên, cán bộ giúp việc của cơ quan tiến hành tố tụng); các cơ quan liên ngành... dự.

quang cảnh

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan liên ngành (Viện Kiểm sát, Công an, các Đồn Biên phòng, UBND huyện, Thanh tra, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm lâm, Đội quản lý thị trường số 5, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy) tích cực phối hợp, khắc phục mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cơ quan điều tra Công an huyện đã thụ lý 90 nguồn tin về tội phạm (giảm 3 tin so với cùng kỳ năm 2021) trong đó, đã xử lý, giải quyết được 81 nguồn tin. Các Đồn Biên phòng giải quyết được 10/10 nguồn tin về tội phạm, hiện các đồn không giải quyết nguồn tin nào. Viện KSND huyện giải quyết được 91/100 nguồn tin về tội phạm. UBND huyện, Thanh tra, Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường số 5... làm tốt công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

phát biểu ý kiến

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Phương hướng nhiệm vụ phối hợp 6 tháng cuối năm, các cơ quan liên ngành đưa ra 14 nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục duy trì, thực hiện tốt việc báo cáo thông tin giữa Viện KSND và các cơ quan ký quy chế phối hợp; các cơ quan điều tra, Đồn Biên phòng và Viện KSND huyện phối hợp tốt hơn nữa trong việc xử lý các tin phức tạp, tin tội phạm chưa phát hiện được người phạm tội; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân...

Một số ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung bàn giải pháp trong công tác phối hợp tin báo và quá trình giải quyết án; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện công tác, chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự trị an và tình hình chính trị tại địa phương. 

Đồng thời, nêu các biện pháp để nâng cao sự phối hợp của các ngành trong việc điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện công tác, chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự trị an và tình hình chính trị tại địa phương. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Tống Chung - Viện trưởng Viện KSND huyện Mường Tè đánh giá cao công tác phối hợp liên ngành trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, các cơ quan liên ngành tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...