Thứ tư, 24/04/2024, 11:18 [GMT+7]
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Thứ năm, 03/10/2019 - 06:00'
(BLC) - Sáng nay (2/10), tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông 9 tháng năm 2019. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có Đại tá Vũ Văn Trào - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

9 tháng năm 2019, các đơn vị BĐBP chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp về quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và địa phương xử lý, giải quyết việc các lực lượng phía đối diện xây dựng công trình trên biên giới vi phạm Hiệp định. Phối hợp với các cấp, ngành, địa phương và lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là trên Biển Đông, các sự kiện nảy sinh trên biên giới; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới, vùng biển.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Tham gia phát biểu ý kiến, Đại tá Vũ Văn Trào - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn của đơn vị trong 9 tháng năm 2019. Đồng thời, nêu một số kết quả nổi bật: BĐBP Lai Châu đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, lực lượng (nhất là Công an, Quân sự) chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn biên giới… Đã bắt, khởi tố 31 vụ với 43 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ với 2 đối tượng có hành vi mua bán người. Tang vật thu giữ 16,42g hêrôin, 484,6g thuốc phiện, 1 viên hồng phiến.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP biểu dương các đơn vị đã khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện phương châm “nắm chắc, quản chặt, kịp thời, nghiêm minh và dứt điểm”. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định cụ thể trong từng lĩnh vực. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và bằng mọi biện pháp để nắm, quản lý tư tưởng, con người, trang bị, phương tiện. Đổi mới công tác giáo dục đào tạo, huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao theo hướng thực tế. Duy trì thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy phạm công tác và kỷ luật, kỷ cương công vụ. Chú trọng xây dựng yếu tố con người trong chấp hành và thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết chống bệnh thành tích.

Đức Duẩn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...