Thứ năm, 25/04/2024, 22:16 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01

Thứ tư, 06/01/2021 - 21:33'
(BLC) - Sáng nay (6/1), Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01/TW về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 01) với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Hà Thị Nga – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an, Hội LHPN Việt Nam… 

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có Thượng tá Phan Thành Bá – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Công an tỉnh và Hội LHPN các huyện, thành phố…

Nghị quyết liên tịch số 01 nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy. Với phương châm: phòng ngừa là chính, các nội dung của nghị quyết 01 được 2 đơn vị cụ thể hóa, triển khai sâu rộng. Sau 3 năm thực hiện, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức hàng trăm nghìn buổi truyền thông phòng, chống tội phạm cho hàng triệu người tham gia tập trung vào các vấn đề nổi cộm liên quan tới phụ nữ, trẻ em.

Công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm các quyền hợp pháp của phụ nữ, trẻ em được 2 đơn vị chú trọng triển khai thực hiện. Từ năm 2018-2020, đã tiếp nhận 5.286 tin báo, tố giác; giải quyết 5.070 tin liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và bạo lực gia đình. Đồng thời, tập trung hỗ trợ giảm nghèo giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, giảm xung đột trong gia đình, tránh nguy cơ sa vào tệ nạn xã hội.

Tại Lai Châu, thực hiện Nghị quyết số 01, Hội LHPN, Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội, Công an các huyện, thành phố cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch hàng năm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của 2 đơn vị và điều kiện thực tế của địa phương. Gắn với thực hiện các phong trào thi đua. Lực lượng công an duy trì các “hòm thư tố giác tội phạm”. Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hoá đối tượng đặc xá, người nghiện ma tuý...

v

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Trong 3 năm, 2 đơn vị đã thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Nậm Nhùn và Tân Uyên với 170 người tham gia. Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ “Phòng chống ma tuý” với 35 thành viên tại phường Quyết Thắng (thành phố Lai Châu). Giúp đỡ, cảm hóa 4.434 người chấp hành xong án phạt tù và thanh niên lầm lỗi hòa nhập cộng đồng; vận động 187 đối tượng truy nã ra đầu thú… Qua đó, nhận thức về công tác phòng chống tội phạm của phụ nữ được nâng cao, góp phần hạn chế tình trạng phụ nữ, trẻ em vi phạm pháp luật.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào nội dung: những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01; công tác phối hợp giữa Công an và Hội LHPN về quản lý giáo dục phạm nhân nữ và phạm nhân nữ mãn hạn tù, tái hòa nhập cộng đồng…

Tại Hội nghị, Bộ Công an trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 4 cá nhân; Bằng khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân. Hội LHPN Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho 3 cá nhân và Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 01.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Thời gian tới, các bên liên quan tiếp tục bám sát nội dung, chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với phong trào đảm bảo an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng Công an, Hội LHPN các cấp đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp tuyên truyền, sử dụng truyền thông điện tử, mạng xã hội và tiếp tục quan tâm hơn nữa tới phụ nữ vùng sâu, vùng xa, địa bàn có nhiều tội phạm liên quan tới phụ nữ, trẻ em, phạm nhân ở trại giam, khu vực biên giới…

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...