Thứ bảy, 20/04/2024, 13:40 [GMT+7]

Hội nghị triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ nghèo

Thứ ba, 15/11/2022 - 21:18'
(BLC) - Chiều 15/11, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; cao điểm "45 ngày, đêm" hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Phong Thổ theo hình thức trực tuyến với công an 8 huyện, thành phố.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường ủy Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...

Đợt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được Công an tỉnh triển khai từ ngày 14/12/2022 - 5/2/2023. Trong đó, tập trung vào các biện pháp trọng tâm như: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp cùng lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình ANTT từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới, từ cơ sở và bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá, tư tưởng, kinh tế.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường ủy Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường ủy Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp tấn công quyết liệt, trấn áp tội phạm, tăng cường truy bắt đối tượng truy nã, hạn chế tối đa đối tượng truy nã phát sinh mới; triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện cao điểm 90 ngày, đêm về triển khai quy định Luật Cư trú; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa tội phạm...

Kế hoạch mở đợt cao điểm "45 ngày, đêm" hỗ trợ xây dựng 300 ngôi nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Phong Thổ được triển khai từ ngày 16/11 - 31/12/2022. Để hoàn thành được kế hoạch này, Công an tỉnh đã có công văn phát động lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) xung phong xuống cơ sở tuyên truyền và hỗ trợ làm nhà cho huyện Phong Thổ.

Đồng thời, quán triệt CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, thực hiện "4 cùng" với Nhân dân, kết hợp nhịp nhàng, khéo léo giữa đơn vị, hộ gia đình được hỗ trợ với doanh nghiệp thi công, lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền huyện, xã triển khai giúp người dân xây dựng nhà đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Hội nghị trực tuyến với điểm cầu công an 8 huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến với điểm cầu công an 8 huyện, thành phố.

Phấn đấu đến ngày 10/12/2022, hoàn thành ít nhất 50%, ngày 28/12/2022 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao để chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày Thành lập Công an tỉnh Lai Châu (10/1/1953- 10/1/2023); 21 năm thành lập huyện Phong Thổ (22/9/2002 - 22/9/2023) và hưởng ứng đợt thi đua chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Hậu cần, Kỹ thuật Công an Nhân dân (25/1/1948- 25/1/2023).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đợt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải đảm bảo đúng kế hoạch đề ra để giúp Nhân dân được đón tết yên vui.

Riêng kế hoạch mở đợt cao điểm "45 ngày, đêm" hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Phong Thổ phải thực hiện thần tốc, khẩn trương quyết liệt, khéo léo, nhịp nhàng; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia. CBCS thực hiện đúng lễ tiết, tác phong, thái độ giao tiếp với Nhân dân. Đồng thời, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...