Thứ sáu, 19/04/2024, 11:18 [GMT+7]

Hiệu quả mô hình “Dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về ANTT”

Thứ hai, 05/04/2021 - 18:12'
(BLC) - Phát huy tinh thần đoàn kết, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, hiện nay, mô hình “Dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự (ANTT) ” bản Sin Câu (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) bước đầu hoạt động hiệu quả. Qua đó, góp phần bảo đảm ANTT ở địa phương.

Bản Sin Câu nằm cheo leo giữa lưng chừng núi. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến đây là vùng quê yên ấm, thanh bình với những nếp nhà gỗ, mái ngói thay cho nhà tranh, vách nứa trước đây. Bản được bao bọc bởi khu rừng xanh bạt ngàn. Theo lời ông Giàng A Nhà (SN 1964) trưởng dòng họ Giàng thì tình hình ANTT địa phương ngày càng có dấu hiệu phức tạp. Là người cao tuổi có uy tín của bản, từ năm 2019 đến nay, ông họp họ, thành lập dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về ANTT, gồm 34 hộ, 175 nhân khẩu. Từ đó, dòng họ đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Hàng năm, dòng họ tổ chức tổng kết vào dịp cuối năm, bình xét gia đình văn hóa, biểu dương các hộ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phê bình nhắc nhở gia đình thực hiện chưa nghiêm về ANTT. Đến nay, 100% thành viên dòng họ cần cù, chịu khó phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhiều hộ mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế gia đình khá, như: Giàng A Cáng, Giàng A Tùng và Giàng A Dơ...

Ông Giàng A Nhà - Trưởng Dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về ANTT bản Sin Câu ký cam kết thực hiện quy ước của Dòng họ Giàng với Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và Công an xã trước sự chứng kiến của lãnh đạo Công an huyện, Đảng ủy, chính quyền xã Thèn Sin.

Ông Giàng A Nhà - Trưởng dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về ANTT bản Sin Câu ký cam kết thực hiện quy ước của dòng họ Giàng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Công an xã.

Để góp phần giữ vững ANTT địa phương, dòng họ tích cực tuyên truyền, vận động thành viên chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, khi tham gia giao thông trên xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông. Đồng thời, nghiêm cấm người chưa có bằng lái tự ý điều khiển xe mô tô. Nhờ đó, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ của người dân trong bản giảm hẳn.

Ông Nhà cho biết thêm: “3 năm qua, dòng họ không có thành viên tham gia các vụ trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và mua bán người. Để đạt kết quả trên, dòng họ kịp thời phát hiện và tố giác cho Công an xã hàng chục vụ việc liên quan đến dụ dỗ phụ nữ ra khỏi địa bàn. Đồng thời, thường xuyên giáo dục truyền thống tốt đẹp của dòng họ cho các thành viên; giúp đỡ, động viên thành viên xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ gìn đoàn kết, chấp hành tốt quy định trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội”.

Dòng họ thường xuyên quán triệt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tới thành viên; tuyên truyền, vận động con cháu tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa và giáo dục người lầm lỗi. Từ đó, tạo động lực để thành viên tham gia đắc lực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ANTT, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Với kết quả đạt được, cuối tháng 3 vừa qua, UBND xã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về ANTT”. Mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả dòng họ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chị Sùng Thị Dua - thành viên "Dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về ANTT bản Sin Câu) tâm sự: “Tham gia mô hình “Dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về ANTT”, tôi mạnh dạn trao đổi, nắm bắt và phát hiện kịp thời con em có biểu hiện lệch lạc về lối sống để uốn nắn. Cùng với các thành viên trong dòng họ tham gia hòa giải thấu tình, đạt lý hàng chục vụ mâu thuẫn trong cuộc sống của người dân. Khi phát hiện đối tượng xấu vào bản, tôi báo chính quyền xã để ngăn chặn kịp thời”.

Ngoài ra, dòng họ Giàng còn chủ động nắm tình hình, tư tưởng của các thành viên; tuyên truyền cho các hộ trong họ thực hiện tốt nội quy, quy chế với phương châm tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, cùng giúp nhau phát triển kinh tế. Các thành viên cũng không thả rông gia súc, gia cầm; xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong ma chay, cưới, hỏi; không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ... 

Nhắc đến dòng họ Giàng, Thượng tá Trần Xuân Hiếu - Phó trưởng Công an huyện Tam Đường đánh giá cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của thành viên “Dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về ANTT” ở bản Sin Câu thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đây là một mô hình hay, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm ANTT trong tình hình mới hiện nay.

"Dòng họ Giàng tự quản, tự bảo vệ về ANTT” bản Sin Câu hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm ANTT và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...