Thứ năm, 25/04/2024, 15:52 [GMT+7]

Huyện Phong Thổ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019

Thứ năm, 25/07/2019 - 19:59'
(BLC) - Trong 2 ngày (24 - 25/7), huyện Phong Thổ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2019. Các đồng chí: Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Thượng tá Trần Văn Bắc - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập.

Dự diễn tập có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, các huyện, thành phố, Ban CHQS, Công an các huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và khung diễn tập KVPT của huyện Phong Thổ.   

Cuộc diễn tập KVPT huyện Phong Thổ 1 bên 2 cấp gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 - chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái sẵn sàng về quốc phòng; giai đoạn 2 - tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 - thực hành tác chiến phòng thủ.

Quá trình tổ chức diễn tập ở phần vận hành cơ chế, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Quân sự, Công an huyện đã tổ chức các hội nghị theo đúng trình tự, thể hiện vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành trong thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng và sang thời chiến, trong từng tình huống diễn tập. Các hội nghị diễn ra hết sức khẩn trương, bí mật, đúng nguyên tắc, trọng tâm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; thành viên tích cực tham gia ý kiến thảo luận, tham mưu, đề xuất biện pháp, phương án sát với các tình huống giả định.

Phần thực binh tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và tổ chức lực lượng thực hành tác chiến đánh địch đổ bộ đường không trong KVPT huyện đã thể hiện được trình độ, năng lực chỉ huy, làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu, xử lý các tình huống bảo đảm theo đúng nguyên tắc. Khẳng định trình độ chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống.  

Sau 2 ngày tổ chức cuộc diễn tập KVPT huyện Phong Thổ năm 2019 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đánh giá cuộc diễn tập đạt loại xuất sắc.                                          


Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Tống Thanh Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đã quán triệt, triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Cuộc diễn tập KVPT huyện Phong Thổ năm 2019 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị định của Nhà nước và Chính phủ về xây dựng và hoạt động KVPT, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện về nhiệm vụ bảo vệ, duy trì, tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong huyện. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức, chỉ huy, năng lực tham mưu đề xuất của các cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể và xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược có thể xảy ra.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đề nghị Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Phong Thổ trong thời gian tới cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đoàn kết nội bộ không để kẻ xấu lợi dụng kích động chống phá, tạo sự ổn định vững chắc ngay tại cơ sở. Tiếp tục bổ sung phương án tác chiến, tổ chức huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng, các cấp, các ngành theo phương án chủ động, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Tổ chức huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng theo phương án, chủ động sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, vai trò của các đoàn thể, sâu sát cơ sở, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, xây dựng niềm tin vững chắc cho Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; UBND huyện Phong Thổ tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...