Thứ sáu, 19/04/2024, 06:13 [GMT+7]

Kịp thời, nghiêm khắc, đủ sức răn đe

Thứ tư, 08/03/2023 - 09:19'
(BLC) - Kế hoạch số 49 vừa được Công an thành phố Lai Châu ban hành ngày 17/2/2023 đã có hiệu lực tức thì, hàng loạt vụ việc đã được lực lượng công an xử lý nghiêm. Điều đó không chỉ kịp thời, nghiêm khắc, thể hiện tính răn đe, giáo dục, còn có ý nghĩa rất lớn trước thềm Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 64 được tổ chức trong những ngày cuối tháng 3 tại tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Kế hoạch số 49 của Công an thành phố Lai Châu về tuần tra, kiểm soát (TTKS) bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an thành phố Lai Châu đã thành lập tổ TTKS ban đêm từ 22h hôm trước đến 4h hôm sau với sự tham gia của các lực lượng: cảnh sát hình sự, phòng chống tội phạm ma túy, quản lý hành chính, giao thông trật tự, an ninh (Tổ công tác 252).

Đây là kế hoạch hiện thực hóa chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về chủ động phòng ngừa, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý, hạn chế hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố, đặc biệt là Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 64 dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 26/3. Sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Lai Châu với quy mô khoảng 10.000 vận động viên, du khách trong nước và quốc tế tham gia.

Tổ công tác 252 triển khai nhiệm vụ trên địa bàn 5 phường, 2 xã thuộc thành phố Lai Châu, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa đối với những đối tượng hoạt động có tổ chức, gây rối, đánh nhau, cướp giật, trộm cắp, vận chuyển ma túy… các đối tượng điều khiển xe môtô, bốc đầu lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, đua xe trái phép.

Lực lượng tổ công tác làm việc với đối tượng vi phạm an toàn giao thông.

Lực lượng tổ công tác 252 làm việc với đối tượng vi phạm an toàn giao thông.

Sau hơn 2 tuần triển khai kế hoạch, tổ công tác đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia các ca tuần tra. Kết quả đã ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc, trong đó phải kể đến các vụ việc liên quan đến ngăn chặn, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông. Đây là một trong những hoạt động làm trong sạch địa bàn, tránh để lại những hình ảnh “xấu xí” trong mắt du khách thập phương.

Rất nhiều vụ việc được các lực lượng trong tổ công tác xử lý triệt để, cụ thể vào khoảng 22h ngày 3/3, tổ TTKS đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 7 phường Đoàn Kết phát hiện 1 xe máy chở 3 người, trong đó 1 người cầm cây sắt dài khoảng 2m trên đầu gắn đinh 3 sắc nhọn. Qua khai thác, làm rõ các đối tượng gồm: Vũ Tiến Dũng (SN 2007), Ngô Bảo Phúc (SN 2007), cả 2 cùng trú tại tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến, là học sinh Trường THPT Quyết Thắng; Nguyễn Văn Bình Minh (SN 2008), trú tại tổ dân phố số 6, phường Quyết Tiến, là học sinh Trường THCS Quyết Tiến. Ban đầu các cháu khai nhận cầm cây sắt gắn mũi đinh ba đi chơi đêm “cho oai”. Tổ công tác đã đưa các cháu bàn giao cho Công an phường Đoàn Kết lập hồ sơ xử lý.

Các thanh, thiếu niên đi chơi ban đêm có mang theo hung khí bị lực lượng tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Các thanh, thiếu niên đi chơi ban đêm có mang theo hung khí bị lực lượng tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 23h30 ngày 2/3, tổ tuần tra làm nhiệm vụ tại tổ dân phố số 24, phường Đông Phong phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra phát hiện trong người đối tượng có 1 con dao. Qua khai thác, đối tượng khai tên là Lò Văn Tâm (SN 2003), trú tại bản Vàng Thẳm, xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ), có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Kết quả kiểm tra ma tuý cho kết quả dương tính. Tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Đông Phong lập hồ sơ người sử dụng trái phép chất ma tuý.

Với sự hoạt động tích cực, tổ công tác còn ngăn chặn và răn đe kịp thời nhiều nhóm thanh, thiếu niên có hẹn nhau trên mạng xã hội để ra khu vực Quảng trường Nhân dân tổ chức bốc đầu, đua xe máy. Có đối tượng khi thấy lực lượng đã để lại phương tiện, tang vật và bỏ chạy. Tổ công tác kêu gọi người dân cùng tham gia tố giác tội phạm.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Lai Châu nổi lên một số đối tượng thường xuyên lợi dụng các gia đình có đám hiếu, đám hỉ để gây sòng, lập sới đánh bạc gây mất ANTT và gây bức xúc trong Nhân dân. Tổ công tác 252 đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ 15 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ tiền và nhiều tang vật khác. Chị Lê Thị Hải Thu bày tỏ quan điểm trên trang facebook của Công an tỉnh Lai Châu: "Tôi mong lực lượng công an bắt hết những đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ, lô đề… để làm trong sạch xã hội. Nhiều gia đình đã quá khổ về tệ nạn này rồi!".

Lực lượng tổ công tác 252 bắt giữ các đối tượng đánh bạc.

Lực lượng tổ công tác 252 bắt giữ các đối tượng đánh bạc.

Từ những kết quả ban đầu thực hiện kế hoạch TTKS đảm bảo ANTT của Công an thành phố đã ngăn chặn, làm giảm các hành vi quá khích, táo tợn của lứa tuổi vị thành niên. Mặt khác, tổ công tác còn tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở để các đối tượng nhận ra hành vi sai trái của mình. Những việc làm của tổ công tác đã và đang mang lại niềm tin và bình yên cho Nhân dân.

3 tuần nữa diễn ra Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 64, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Lai Châu với quy mô lớn, tổ công tác 252 sẽ tiếp tục tăng cường thêm quân số, trang bị vũ khí, phương tiện; tăng tần suất tuần tra trấn áp các loại tội phạm để giải đấu diễn ra an toàn. Qua đó, tạo ấn tượng đẹp đối với các vận động viên, du khách về một Lai Châu an toàn, thân thiện; một “thành phố đáng sống”.

Thu Trang - Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...