Thứ bảy, 20/04/2024, 20:51 [GMT+7]

Kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập Trung đoàn 823 đặc công Lai Châu (20/11/1979-20/11/2022)

Thứ tư, 16/11/2022 - 20:47'
(BLC) - Lễ Kỷ niệm được Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 823 thành phố Lai Châu tổ chức sáng 16/11 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Phong Thổ.

Các đồng chí: Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ; Mai Thị Hồng Sim - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ; đại diện Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh huyện Phong Thổ; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Trung đoàn 823; thân nhân gia đình liệt sỹ… dự Lễ Kỷ niệm.

Các đại biểu viếng Tượng đài các anh hùng liệt sỹ huyện Phong Thổ.

Các đại biểu viếng Tượng đài các Anh hùng Liệt sỹ huyện Phong Thổ.

Tại Lễ Kỷ niệm các đại biểu đã ôn lại truyền thống thành lập Trung đoàn 823 và Tiểu đoàn 21 Lai Châu. Ngày 20/11/1979, Trung đoàn 823 bộ đội đặc công trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được thành lập tại bản Nậm Pậy (xã Mường So, huyện Phong Thổ). Tiền thân của Trung đoàn 823 là Đại đội 5 đặc công Lai Châu được thành lập vào ngày 7/10/1977 tại Pa So (xã Mường So, huyện Phong Thổ) và Tiểu đoàn 21 đặc công Lai Châu được thành lập ngày 7/10/1978 tại sân bay thuộc xã Mường So (huyện Phong Thổ).

Sự ra đời của Trung đoàn 823 là một minh chứng cho sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu, có một Trung đoàn đặc biệt tinh nhuệ, cùng với Trung đoàn 326 chủ lực, Trung đoàn 193, các Tiểu đoàn độc lập và các lực lượng vũ trang khác hình thành một thế trận vững chắc tại mặt trận biên giới phía bắc tỉnh Lai Châu. Từ đó, góp phần đánh bại cuộc xâm lược của quân bành trướng phương bắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia của Tổ quốc. 

Đồng chí Khoàng Văn Thành – Nguyên Tổng Biên tập Báo Lai Châu, Trưởng Ban liên lạc bộ đội đặc biệt tinh nhuệ thành phố Lai Châu thay mặt Ban liên lạc Trung đoàn 823 đọc diễn văn ôn lại truyền thống thành lập Trung đoàn 823.

Đồng chí Khoàng Văn Thành, Trưởng Ban Liên lạc bộ đội đặc biệt tinh nhuệ thành phố Lai Châu đọc diễn văn ôn lại truyền thống thành lập Trung đoàn 823.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Trung đoàn 823 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Đến năm 1981 do tình hình thay đổi, Trung đoàn 823 giải thể để thành lập lại Tiểu đoàn 21 đặc công Lai Châu. Và, đến những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, những người lính đặc công Lai Châu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trên quê hương Phong Thổ.

Đồng chí Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc Trung đoàn 823 tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ tặng hoa chúc mừng Ban Liên lạc Trung đoàn 823 tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ đã giới thiệu khái quát về đặc điểm tình hình và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân, ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân Trung đoàn 823.

Đồng chí khẳng định, sự có mặt của các đồng chí trong Lễ Kỷ niệm lần này là niềm động viên, khích lệ để cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục học tập, phát huy truyền thống thế hệ đi trước, tiếp tục vươn lên, chung sức xây dựng huyện Phong Thổ ngày càng phát triển.

Lãnh đạo huyện Phong Thổ và đại diện Ban liên lạc Trung đoàn 823 tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ.

Lãnh đạo huyện Phong Thổ và đại diện Ban Liên lạc Trung đoàn 823 tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ.

Trong dịp này, đại diện Ban Liên lạc Trung đoàn 823; đại diện cựu chiến binh Tiểu đoàn 21 đặc công Lai Châu lên phát biểu cảm tưởng, chia sẻ cảm xúc trong ngày gặp mặt kỷ niệm; thân nhân 5 gia đình liệt sỹ được lãnh đạo huyện Phong Thổ và Ban đại diện Trung đoàn 823 đặc công Lai Châu tặng quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng).

Trước đó, các đại biểu đã viếng Tượng đài các Anh hùng Liệt sỹ huyện Phong Thổ; thăm lại chiến trường xưa.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...