Thứ sáu, 19/04/2024, 15:02 [GMT+7]

Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung

Chủ nhật, 24/09/2017 - 14:12'
(BLC) - Tiếp tục hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4, chiều 23/4, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa do Thượng tướng Phạm Trường Long - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc làm Trưởng đoàn tiến hành Lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung tại bản Pô Tô (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

 >> Bộ Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc: Tọa đàm giao lưu hữu nghị lần thứ 4

 Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung là công trình hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, trực tiếp là Nhân dân bản Pô Tô (Việt Nam) và Nhân dân bản Cửa Cải (trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), góp phần tăng cường quan hệ, đoàn kết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại buổi Lễ, các thành viên đoàn công tác 2 nước đã trồng cây lưu niệm, trao quà và múa vòng xòe đoàn kết với Nhân dân 2 bản; tham gia sơ kết 2 năm thực hiện mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa bản Pô Tô với thôn Cửa Cải.

Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị lần này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tham dự và chỉ đạo diễn tập liên hợp chống tội phạm qua biên giới giữa Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu (Việt Nam) và BĐBP khu Mông Tự (Trung Quốc). Với sự chuẩn bị chu đáo, nỗ lực của các đơn vị, cuộc diễn tập đã kết thúc thành công và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017 là một trong những chương trình quan trọng của quân đội hai nước nhằm tiếp tục triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Việc Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) không chỉ nhằm tăng cường tin cậy, tình hữu nghị, đoàn kết giữa Nhân dân, quân đội hai nước nói chung, còn tạo sức mạnh trong đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc của các thế lực thù địch.

Đáp lời Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Phạm Trường Long - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc bày tỏ tin tưởng thành công của cuộc giao lưu lần này tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo động lực mới, quyết tâm mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển ổn định, bền vững...

Ngày 24/9, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sang tham dự các hoạt động giao lưu hữu nghị do phía Trung Quốc tổ chức.

Một số hoạt động giao lưu quốc phòng 2 nước tại bản Pô Tô (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ)

Đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung.

Thượng tướng Phạm Trường Long - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc với Nhân dân bản Pô Tô.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long với các cháu thiếu nhi.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng 2 nước tặng quà các đơn vị tham gia diễn tập.

Các đơn vị lên phương án diễn tập phòng thủ.

…diễn tập bắt đối tượng khủng bố.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung.

Chia tay Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.

Bùi Chiến - Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...