Thứ bảy, 20/04/2024, 21:59 [GMT+7]

Khai mạc huấn luyện tự vệ cụm 6

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:32'
(BLC) - Sáng nay (20/5), Ban Chỉ huy Quân sự Bảo hiểm Xã hội tỉnh (Cụm trưởng) tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ cụm 6.

Quang cảnh Lễ khai mạc.

Tham gia huấn luyện tự vệ cụm 6 gồm các đơn vị: Báo Lai Châu, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nội dung huấn luyện gồm giáo dục chính trị pháp luật, trong đó chiến sỹ tự vệ được nghe và nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện và một số nội dung cơ bản của pháp luật về: nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng…

Đồng thời, huấn luyện quân sự về điều lệnh đội ngũ, phòng hóa, y tế, phòng thủ dân sự; kỹ thuật bắn súng - lựu đạn - vật cản - thuốc nổ - công sự ngụy trang; tổ dân quân tự vệ, tiểu đội - trung đội dân quân tự vệ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Chi Lăng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Bảo hiểm Xã hội tỉnh nhấn mạnh: Huấn luyện lực lượng tự vệ là hoạt động thường niên nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sỹ ý thức trách nhiệm trong công tác huấn luyện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là điều kiện thuận lợi giúp cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu các bài học và nâng cao hiểu biết về quốc phòng - an ninh; tham gia làm tốt công tác quốc phòng - an ninh ở cơ quan, đơn vị

Tại buổi lễ cũng phát động thi đua huấn luyện với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Quyết tâm phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ tự vệ có nhận thức tốt về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống cách mạng ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tham gia huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông…

Tự Vệ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...