Thứ bảy, 20/04/2024, 19:31 [GMT+7]

Lai Châu dồn sức chuẩn bị ngày hội tòng quân

Thứ hai, 13/01/2020 - 07:19'
(BLC) - Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác tuyển quân năm 2020 đúng luật, đúng quy trình và đạt hiệu quả.

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chủ động phối hợp, hiệp đồng của cơ quan quân sự với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, năm 2019 tỉnh ta đã hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương nói chung, nhiệm vụ tuyển quân nói riêng. Toàn tỉnh đã giao đủ 970 chỉ tiêu (đạt 100% kế hoạch). Một số chỉ tiêu về chất lượng công dân nhập ngũ tăng so với năm 2018 như: sức khỏe loại 1 tăng 1,5%, trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nhập ngũ tăng 0,06%, đảng viên tăng 1,5%, số viết đơn tình nguyện tăng 2,1%.

Bước sang mùa tuyển quân năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bám sát số lượng 920 chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao về chọn và gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ. Hội đồng NVQS tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và hiệp đồng công tác giao nhận quân từ tháng 12/2019. Quán triệt, giao nhiệm vụ và yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn các huyện, thành phố được phân công theo dõi, tham mưu cho Hội đồng NVQS giải pháp cụ thể, hiệu quả, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động bất ngờ.

Em Nguyễn Quang Thành (thứ 2 từ phải sang) sẵn sàng nhập ngũ năm 2020.

Em Nguyễn Quang Thành (thứ 2 từ phải sang) ở tổ 23 (phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) sẵn sàng tâm thế nhập ngũ năm 2020.

UBND và Hội đồng NVQS các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên và người dân hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện Luật NVQS. Đồng thời, xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc tất cả các khâu của quá trình tuyển quân, nhất là công tác khám sức khỏe. Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp vào phục vụ trong quân đội. Đối với những địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ưu tiên tuyển công dân có trình độ văn hóa thấp hơn so với quy định để tạo nguồn lâu dài cho địa phương. Chính sách hậu phương quân đội cũng được quan tâm nhằm tạo sự khích lệ cho công dân yên tâm lên đường nhập ngũ. Nhờ vậy đến thời điểm này, việc tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2020 diễn ra theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đại úy Đỗ Đức Hào – Trợ lý tuyển quân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: “Toàn tỉnh đã phát lệnh gọi khám sức khỏe 2.573 công dân. Tỷ lệ công dân lên khám đạt 91%. Kết quả khám, sức khỏe công dân từ loại 1 đến loại 3 (đủ điều kiện gọi nhập ngũ) đạt 47% trong tổng số công dân được khám, sức khỏe từ loại 4 đến loại 6 (không đủ điều kiện gọi nhập ngũ) chiếm 53%. Tuổi đời số công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ hầu hết từ 18 - 21 tuổi (chiếm 86%) còn lại 13% tuổi đời từ 22-24, 1% tuổi đời từ 25-27. Số công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ thuộc 13 dân tộc. Về văn hóa của số công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ hầu hết ở trình độ THCS và THPT (THCS chiếm 53,9%, THPT chiếm 40,8%), tiểu học chiếm 5,3%. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân, đa số nhận thức rõ trách nhiệm, yên tâm và hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự, một số công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ". 

Được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác giao nhận quân nhiều năm liền với tỷ lệ công dân nhập ngũ luôn đạt 100% kế hoạch, thành phố Lai Châu tiếp tục khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo đúng kế hoạch. Đại úy Nguyễn Trung Hưng – Trợ lý tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự thành phố nói: “Thành phố được giao 48 chỉ tiêu trong đó 15 chỉ tiêu giao cho Trung đoàn 880 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), 20 chỉ tiêu giao cho Trung đoàn Bộ binh 82 (Điện Biên), 13 chỉ tiêu giao cho Công an Lai Châu. Thời gian gần đây, công dân trong độ tuổi nhập ngũ đi học, đi làm xa nhà, xa quê nhiều, tạm trú dài ngày ở địa phương khác nên việc đăng ký, quản lý, gọi công dân khám tuyển gặp nhiều khó khăn”.

Do đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thành phố sớm hướng dẫn Hội đồng NVQS các xã, phường rà soát địa bàn làm công tác sơ tuyển. Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Công an thành phố giám sát chỉ đạo công tác sơ tuyển tại xã, phường. Quan tâm công tác “3 gặp, 4 biết” để xác minh kết luận về chính trị, đạo đức gia đình và bản thân công dân, tình trạng sức khỏe; tiến hành các bước hoàn chỉnh hồ sơ NVQS cho công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Trong quá trình tuyển quân, Hội đồng NVQS các cấp cũng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công dân, tiến hành tạm hoãn cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo tuyển quân thấu tình đạt lý, tuyển người nào chắc người đó.

Sau 2 lần khám: sơ tuyển, khám tuyển, thành phố đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng công dân chuẩn bị nhập ngũ. Em Nguyễn Quang Thành ở tổ 23 (phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) chia sẻ: “Luôn mơ ước trở thành người lính nên năm 2019 em đăng ký thi vào Học viện Hậu cần. Mặc dù chưa đỗ với số điểm sát nút nhưng em không từ bỏ ước mơ. Em tình nguyện nhập ngũ năm 2020 để thực hiện nghĩa vụ công dân, rèn luyện để trưởng thành và tiếp tục cố gắng ôn luyện phấn đấu thi đỗ trong năm học sau”.

Chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, Lễ giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh (dự kiến diễn ra đồng loạt trong ngày 13/2/2020) sẽ thực sự là Ngày hội tòng quân, góp phần xây dựng lực lượng quân đội, công an ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...