Thứ năm, 25/04/2024, 23:08 [GMT+7]

“Luyện quân, lập công, quyết thắng”

Thứ tư, 03/04/2019 - 14:54'
(BLC) - Đó là chủ đề Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sáng nay (3/4).

Lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua diễn ra trong 1 tháng (7/4 - 7/5/2019). Theo đó, các đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động và làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, phấn đấu quân số tham gia huấn luyện đạt trên 99% trở lên, kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu (80% trở lên đạt khá, giỏi). Kết hợp chặt chẽ huấn luyện giỏi với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng địa bàn an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng, cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong đợt thi đua.

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...