Thứ bảy, 20/04/2024, 04:46 [GMT+7]

Mường Cang diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021

Thứ năm, 10/06/2021 - 16:34'
(BLC) - Sáng nay (10/6), Ban Chỉ đạo diễn tập Chiến đấu phòng thủ huyện Than Uyên chỉ đạo xã Mường Cang tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Than Uyên; Ban Tác chiến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Mường Cang dự.

Quang cảnh diễn tập phần cơ chế.

Quang cảnh diễn tập phần cơ chế.

Với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương”, Cuộc diễn tập chia thành 2 phần: Cơ chế và thực binh. Diễn tập phần cơ chế thực hiện qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1 chuyển LLVT xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ.

Phần diễn tập thực binh do thời tiết mưa lớn nên không thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Hữu An – Bí thư Huyện ủy Than Uyên đánh giá cao công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 của xã Mường Cang cũng như Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đồng thời đề nghị xã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền cơ sở; năng lực tham mưu của ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng-an ninh trong đó nòng cốt là LLVT; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong hoạt động tác chiến phòng thủ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn; bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ của xã; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ…

Với tinh thân luyện tập nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của địa phương, Cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Than Uyên đánh giá đạt loại giỏi.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...