Thứ năm, 25/04/2024, 14:30 [GMT+7]

Nâng cao cảnh giác trước tình trạng trộm cắp trâu, bò

Thứ tư, 08/12/2021 - 14:36'
(BLC) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Than Uyên liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp trâu, bò khiến người dân hoang mang, lo lắng. Công an huyện đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ điều tra phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan. Góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân một phần bắt nguồn từ thói quen người dân chăn thả rông trâu, bò trong rừng, trên đồi và ngoài cánh đồng. Lợi dụng địa hình rừng núi rậm rạp, vắng vẻ, có nhiều đường tắt, lối mòn… đợi đêm tối hoặc tranh thủ lúc buổi trưa ít người qua lại, các đối tượng đã tổ chức thực hiện hành vi trộm cắp sau đó giết thịt để ăn và bán lấy tiền tiêu xài. Đặc biệt, có trường hợp, đối tượng manh động, táo tợn đột nhập vào tận chuồng trại của người dân lùa trâu lên xe tải mang đi nơi khác tiêu thụ. Các vụ trộm cắp trâu, bò xảy ra liên tục khiến cho người dân bất an, lo lắng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên lấy lời khai đối tượng Lường Văn Nghím.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên lấy lời khai đối tượng Lường Văn Nghím.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Than Uyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, rà soát, sàng lọc và khoanh vùng các đối tượng. Qua đó xác định được một số đối tượng trộm cắp chủ yếu đi làm ăn xa về không có việc làm, có đối tượng nghiện hút ma túy.

Điển hình ngày 13/9/2021, Công an huyện đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Lường Văn Nghím sinh năm 1984 và Lò Văn Nhượng sinh năm 1995 cùng trú tại xã Khoen On về hình hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng đã cùng nhau trộm cắp 1 con bò tại khu vực đồi thuộc bản Mùi 2, xã Khoen On và mổ lấy thịt về ăn, bán lấy tiền tiêu xài.

Trường hợp đối tượng Ngà Văn Ích sinh năm 1967 trú tại bản Đán Đăm, xã Hua Nà manh động vào tận chuồng trâu nhà người dân ở bản Mé, xã Mường Cang dắt trâu lên xe tải mang đi sang huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tiêu thụ. Bản thân Ích là người nghiện chất ma túy nhiều năm, không có việc làm ổn định, thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương. Do cần tiền để sử dụng ma túy, ngày 9/11/2021, Ích đã vào tận chuồng trâu nhà ông Ngà Văn Tích bắt trộm 1 con trâu cái mang ra xe tải chở đi bán. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện vào cuộc xác minh, điều tra và bắt giữ đối giữ tượng Ngà Văn Ích về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời, tìm lại được tài sản và trao trả cho người dân.

Hiện nay dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều công dân trở về địa phương không có việc làm, các đối tượng nghiện hút ma túy không có tiền để hút chích nên rất dễ dẫn đến việc trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, Nhân dân còn lơ là, chủ quan, thiếu cảnh giác trước việc trông coi tài sản của gia đình nhất là việc thả rông gia súc ở lán nương không có người trông, không có chuồng trại kiên cố. Chính điều này, các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp trâu, bò. Có trường hợp bà con không biết mất gia súc ở thời điểm nào gây khó khăn cho công tác điều tra, khám phá, bắt giữ tội phạm.

Anh Ngà Văn Tích, bản Mé, xã Mường Cang vui mừng nhận lại con trâu bị trộm cắp từ lực lượng Công an huyện Than Uyên.

Anh Ngà Văn Tích - bản Mé, xã Mường Cang vui mừng nhận lại con trâu bị trộm cắp từ lực lượng Công an huyện Than Uyên.

Trước tình hình trên, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng điều tra, quản lý hành chính, công an xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhất là vào ban đêm tại các tuyến đường chính, bản, khu phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép các buổi họp tại các bản, khu dân cư về việc chăn nuôi gia súc phải có người chăn dắt, làm chuồng trại chắc chắn. Phổ biến các hành vi trộm cắp của các đối tượng thường hành động để người dân nắm được. Phát động phong trào tố giác tội phạm qua đó, quần chúng Nhân dân cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến các vụ trộm, cắp để giúp lực lượng Công an nắm bắt, điều tra, xử lý.

Từ các vụ án nêu trên, một lần nữa rung tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở người dân nêu cao ý thức bảo vệ tài sản, gia súc. Năm hết tết đến là thời điểm rất dễ xảy ra trộm cắp tài sản, do vậy mỗi người dân trên địa bàn huyện Than Uyên nói riêng và toàn tỉnh nói chung cần nêu cao cảnh giác hơn nữa đề phòng giữ gìn tài sản của gia đình, cộng đồng.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...