Thứ sáu, 29/03/2024, 11:30 [GMT+7]

Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Thứ bảy, 14/01/2023 - 08:51'
(BLC) - Xã Thu Lũm (huyện Mường Tè) triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới người dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của Nhân dân vùng biên.

Thu Lũm là xã vùng cao, biên giới, xa xôi nhất của huyện Mường Tè, cách thành phố Lai Châu 200km, ở đó điều kiện cơ sở vật chất của người dân còn nhiều thiếu thốn, giao thông đi lại không thuận lợi vào mùa mưa, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức và kiến thức pháp luật của một bộ phận người dân vùng biên giới vẫn còn thấp dẫn đến dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở; mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy; buôn bán người…

Để giảm các vụ vi phạm pháp luật, hàng năm, xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động tới người dân thông qua các cuộc họp bản, hội nghị, sinh hoạt chi bộ; hoạt động hòa giải ở cơ sở, phát tờ rơi, đối thoại, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích ở những địa điểm dễ nhìn, dễ thấy, nơi có nhiều người dân qua lại. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề được bà con quan tâm như: hôn nhân và gia đình, đất đai, an toàn giao thông, bảo vệ rừng, xuất nhập cảnh. Thông qua những buổi tuyên truyền đã giúp cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã nâng cao nhận thức pháp luật về biên giới quốc gia.

một buổi tuyên truyền

Người dân xã Thu Lũm nghe phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2022, xã đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được 40 cuộc với 1.500 lượt người tham dự. Ngoài ra, hằng tháng tại các cuộc họp bản, hội nghị ở xã cũng lồng ghép tuyên truyền pháp luật. Nội dung chủ yếu tập trung vào các quy định của pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Biên giới quốc gia… Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến với người dân và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Ông Phùng Lòng Cà - Chủ tịch UBND xã Thu Lũm cho biết: “Xã có gần 500 hộ, với 2.570 nhân khẩu, gồm có dân tộc Hà Nhì, La Hủ và Dao sinh sống tại 9 bản, trong đó nhiều bản giáp biên giới Trung Quốc. Hằng năm, xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm pháp luật, chỉ đạo lực lượng công an viên kịp thời nắm bắt tình hình để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương...

Để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, xã tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Thu Lũm tổ chức triển khai tuyên truyền 3 văn kiện về biên giới đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc; tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân về tác hại của ma túy, pháo nổ và các tệ nạn xã hội khác. Ngoài ra, thông qua công tác hòa giải ở cơ sở cũng góp phần tuyên truyền pháp luật đến người dân. Hiện, xã có 9 tổ hòa giải tại 9 bản, với 25 hộ gia đình đăng ký tham gia. Những năm qua, các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận và hòa giải thành nhiều vụ việc tranh chấp chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình… Công tác hòa giải đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, giảm các vụ tranh chấp, khiếu kiện lên cấp trên giải quyết...

Năm 2022, xã phối hợp với lực lượng công an, Đồn Biên phòng Thu Lũm phát hiện bắt giữ 7 vụ, với 16 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vi phạm trật tự xã hội; vận động thu hồi được 34 khẩu súng tự chế, 8 bẫy kiềng...

bản Ló Na

Công an viên bản Ló Na (xã Thu lũm) tuyên truyền pháp luật tới người dân.

Chị Chu Lý Pa (bản Thu Lũm 2) chia sẻ: “Được cán bộ xã, bộ đội biên phòng thường xuyên tới tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tôi đã nắm rõ các quy định về xuất nhập cảnh, trồng và bảo vệ rừng giáp biên; nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, không vượt biên trái phép hoặc vận chuyển buôn bán các chất cấm. Đồng thời, nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng thực hiện”.

Nhờ làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết kịp thời hiệu quả các vụ việc nên nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân xã Thu Lũm từng bước được nâng lên. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được củng cố vững chắc; đồng bào các dân tộc thêm yên tâm, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, đồng lòng, sát cánh cùng với chính quyền địa phương bảo vệ biên giới, phòng, chống các loại tội phạm, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...