Thứ sáu, 29/03/2024, 09:22 [GMT+7]
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

Thứ tư, 25/08/2021 - 09:31'
(BLC) - Sáng nay (25/8), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Lương - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đoàn thanh niên, hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chiến sỹ các cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Duy Thể - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trọng tâm là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Làm cho cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nêu cao trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, đi đầu trong phòng, chống dịch, hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”; không chủ quan, thỏa mãn, không bi quan. Sâu sát cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chỉ huy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống dịch; phối hợp với các lực lượng duy trì nghiêm hoạt động của các tổ, chốt, các khu cách ly; tích cực tuyên truyền xét nghiệm và tiêm phòng vắc-xin cho Nhân dân.

Quang cảnh buổi Lễ

Quang cảnh buổi lễ.  

Tham gia hỗ trợ, thu hoạch nông sản, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chuẩn bị phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện “5K + vắc-xin”; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, lấy phòng là chủ yếu; bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội, không để dịch xâm nhập vào đơn vị. Sẵn sàng tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại địa bàn có dịch phức tạp, nguy hiểm; tích cực giúp đỡ Nhân dân với tinh thần cố gắng cao nhất, hiệu quả thiết thực, giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch Covid-19.

Làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Kịp thời phát hiện, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch, làm lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động phương án, lực lượng, trang bị, phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình hình thiên tai, mưa bão, lũ lụt trên địa bàn. Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá của các thế lực thù địch.

Phát biểu giao ước thi đua tại buổi lễ, Thượng tá Trần Song Tám - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 880 thay mặt cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị lĩnh hội và hứa trước Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh sẽ đoàn kết đồng lòng, khắc phục khó khăn, không sợ hy sinh, gian khổ, quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chiến thắng đại dịch Covid-19.

Trịnh Hồng Hải - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...