Thứ sáu, 19/04/2024, 21:46 [GMT+7]

Phát huy vai trò công an chính quy ở cơ sở

Thứ năm, 04/02/2021 - 09:00'
(BLC) - Đến nay, Công an huyện Nậm Nhùn đã bố trí 55 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Đây là chủ trương đúng, đáp ứng yêu cầu đề ra, giúp các địa phương ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Từ năm 2018, Công an huyện Nậm Nhùn tiến hành rà soát các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định bổ nhiệm cán bộ chiến sỹ có đủ phẩm chất chính trị, tiêu chuẩn đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 7/10 xã. Đến nay, 10/10 xã trên địa bàn huyện đã được bố trí Công an chính quy với tổng số 55 đồng chí.

Ngay sau khi được điều động, bổ nhiệm, các đồng chí công an chính quy đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở ban hành nghị quyết, kế hoạch đảm bảo ANTT, tấn công trấn áp các loại tội phạm, các chương trình, quy chế phối hợp và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Hướng dẫn lực lượng công an xã bán chuyên trách thực hiện công tác chuyên môn, qua đó chất lượng công tác từng bước nâng lên, tình hình ANTT đảm bảo, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn) phối hợp các đơn vị chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân.

Công an xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn) phối hợp các đơn vị chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân.

Thời gian trước, xã Nậm Pì được đánh giá là địa bàn phức tạp, nổi cộm nhiều vấn đề về khiếu kiện và hoạt động tuyên truyền đạo trái phép. Tháng 6/2018, xã Nậm Pì kiện toàn lực lượng công an chính quy giữ các chức danh công an xã với 5 đồng chí (gồm 1 trưởng, 1 phó và 3 công an viên thường trực). Đến nay, với sự nỗ lực công tác của các anh, tình hình ANTT trên địa bàn xã có những khởi sắc nhất định và năm 2020 được đánh giá là năm chuyển biến tích cực về mọi mặt.

Thượng úy Tráng A Dếnh - Trưởng Công an xã Nậm Pì cho biết: “Xác định địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Nhân dân dễ bị kẻ xấu lợi dụng phạm tội, hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết, lực lượng công an xã tập trung tham mưa cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến Nhân dân bằng nhiều hình thức. Trong đó, lồng ghép vào hoạt động thôn bản; thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt ra quân, tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, an toàn giao thông. Triển khai hiệu quả công tác nắm tình hình trong Nhân dân, xây dựng hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đấu tranh tích cực với các loại tội phạm. Năm 2020, trên địa bàn không có vụ việc phức tạp về khiếu kiện, không có tội phạm; thu hồi 28 khẩu khẩu súng tự chế. Tạo điều kiện để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, học tập xây dựng quê hương”.

Triển khai hiệu quả công tác bám, nắm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, năm 2020, lực lượng công an chính quy ở các xã trong huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết thỏa đáng tình hình liên quan đến tôn giáo, tranh chấp khiếu kiện, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép trên 60 vụ; vận động 3 hộ dân từ bỏ tà đạo; giải quyết dứt điểm 9 vụ việc tranh chấp khiếu nại; phát hiện bắt giữ 24 vụ án với 28 đối tượng (chuyển công an huyện xử lý 21 vụ, 25 đối tượng; phạt hành chính 3 vụ, 3 đối tượng); phát hiện xử lý 14 vụ án ma túy; vận động thu hồi 250 khẩu súng tự chế các loại. Tham mưu các cơ quan chức năng quản lý 50 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung 20 đối tượng. Xây dựng, phát huy các mô hình đảm bảo ANTT ở bản, khu dân cư; gương người tốt - việc tốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của Nhân dân” được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần vượt khó, các đồng chí công an chính quy tại các xã của huyện Nậm Nhùn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người dân. Qua đó, chủ trương đưa công an chính quy về các xã đảm nhiệm chức danh công an xã nhận được đánh giá cao từ cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...