Thứ năm, 28/03/2024, 22:26 [GMT+7]

Phát huy vai trò của lực lượng tri thức trẻ tình nguyện

Chủ nhật, 17/07/2022 - 16:57'
Thực hiện Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” hè năm 2022, gần 40 cán bộ, nhân viên và tri thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hướng Linh tổ chức các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng mối đoàn kết gắn bó với Nhân dân.

Từ ngày 24 đến 8/7/2022, tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tổ chức các hoạt động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” hè năm 2022.

Tặng quà cho các cháu học sinh nghèo. Ảnh Duy Đông. 

Tặng quà cho các cháu học sinh nghèo. Ảnh Duy Đông. 

Theo đó, thực hiện Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” hè năm 2022, gần 40 cán bộ, nhân viên và tri thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Nhân dân địa phương xã Hướng Linh tổ chức các hoạt động như: vệ sinh cảnh quan, môi trường, nhà văn hóa thôn, trường mầm non, phát quang bụi rậm, khơi thông hệ thống kênh mương thoát nước nội đồng với trên 400 ngày công.

Đồng thời, kết hợp hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa nước, các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, vật nuôi, giúp một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi… Đội ngũ y, bác sĩ và tri thức trẻ tình nguyện của Bệnh xá Quân dân y tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt người với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Giúp gia đình khó khăn làm chuồng trại chăn nuôi. Ảnh Duy Đông. 

Giúp gia đình khó khăn làm chuồng trại chăn nuôi. Ảnh Duy Đông. 

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân, gia đình gắn với những hệ lụy từ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức hướng dẫn ăn ở, sinh hoạt, xây dựng nếp sống văn hóa cho người dân bằng nhiều hình thức như: thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, văn hóa văn nghệ và trực tiếp đến các hộ gia đình để tuyên truyền…

 Đây là việc làm thường xuyên của Đoàn KT-QP 337 nhằm phát huy vai trò của cán bộ, nhân viên và lực lượng tri thức trẻ tình nguyện trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng mối đoàn kết gắn bó với Nhân dân, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ở địa bàn biên giới ổn định và phát triển./

Cập nhật Thứ sáu, 08/07/2022 16:13 (GMT+7)/Duy Đông/https://dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...