Thứ bảy, 20/04/2024, 13:58 [GMT+7]

Phường Đông Phong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Thứ sáu, 14/07/2017 - 19:47'
(BLC) – Cuộc diễn tập được phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) tổ chức ngày 14/7. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Công an tỉnh và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố Lai Châu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Nội dung cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển phường vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Với 4 nội dung diễn tập phần cơ chế, Ban CHQS phường đã xây dựng các tình huống giả định về phía địch và phía ta. Theo đó, ngay sau khi nắm tình hình của địch, Ban CHQS phường đã tiến hành họp và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ. Đảng ủy, HĐND – UBND, Công an phường đã khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó.

Chỉ huy Trưởng Ban CHQS phường Đông Phong thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ. 

Do trời mưa to nên quá trình thực binh của cuộc diễn tập buộc phải tạm dừng. Trước đó, Ban CHQS phường đã tiến hành tổng duyệt tại điểm cao 960 ở bản San Thàng 2, xã San Thàng do Trung đội dân quân cơ động phường tập kích ở địa hình rừng núi.

Buổi diễn tập được Ban Chỉ đạo đánh giá quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố; chủ động xây dựng kế hoạch diễn tập phù hợp với điều kiện thực tế của phường. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của phường tổ chức luyện tập đảm bảo thống nhất và chất lượng. Trong quá trình diễn tập, các bộ phận đã tham gia nội dung vận hành khá tốt, thể hiện rõ ý định cuộc diễn tập phòng thủ cấp xã, phường. Qua đó đã tạo được sự thống nhất về chủ trương, biện pháp huy động sức mạnh tổng hợp trong việc chuyển hướng vũ trang sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương sang đảm bảo thời chiến; xử lý tốt các tình huống, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và tình hình sản xuất trên địa bàn.

Qua 4 nội dung thể hiện trong cuộc diễn tập, phường Đông Phong đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định, đặc biệt duy trì tốt vai khung tập của các vị trí Bí thư Đảng ủy và chủ tịch HĐND phường. Trong xử trí các tình huống, bộ máy vận hành đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; sự điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể; quá trình xử lý vụ việc theo đúng quy trình.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đông Phong năm 2017 thành công tốt đẹp. Ban Chỉ đạo đánh giá đạt loại Giỏi.

Đồng chí Lương Chiến Công – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đông Phong năm 2017.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu đã trao Giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đông Phong năm 2017.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...