Thứ sáu, 29/03/2024, 20:53 [GMT+7]

Triển khai công tác tuyển quân năm 2018

Thứ sáu, 05/01/2018 - 16:27'
(BLC) – Hội nghị được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hôm nay (5/1). Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân khu (CHQS) tỉnh, Đại tá Nghiêm Xuân Hồng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2017, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị đã tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức hiệu quả nhiệm vụ tuyển quân. Các địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Các tiêu chí về văn hóa, sức khỏe công dân nhập ngũ ngày càng tăng; công dân là con em cán bộ tăng 0,6% so với năm 2016; thanh niên viết đơn nhập ngũ tăng 2,3%; công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 90% chỉ tiêu đề ra…

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Đối với Lai Châu, mặc dù công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản, tổ chức chặt chẽ trong công tác tuyên truyền giáo dục cho Nhân dân và thanh niên trong độ tuổi. Công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu, các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ đúng pháp luật. Công tác tổ chức giao nhận quân được các địa phương thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2017, được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế đó là: một số các địa phương khi xây dựng các văn bản chỉ đạo như kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và thành lập Hội đồng khám sức khỏe, việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên chưa rõ ràng, chưa gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện; phương pháp tuyên truyền ở một số địa phương chưa sâu rộng, nội dung còn đơn giản…

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 đề nghị các địa phương trong Quân khu cần chú trọng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học vào phục vụ Quân đội và tỷ lệ số công chức, viên chức tham gia Luật Nghĩa vụ Quân sự bảo đảm công bằng xã hội. Đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ưu tiên những công dân có trình độ văn hóa thấp hơn so với quy định để tạo nguồn lâu dài cho địa phương. Đối với cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện cần làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ về công tác tuyển quân. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Làm tốt công tác khám tuyển, tránh tình trạng lách luật để trốn tránh nghĩa vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự 2015 trong các tầng lớp Nhân dân, trong đó chú trọng công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội nhằm tạo điều kiện cho các thanh niên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ.

Thế Thành - Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...