Thứ bảy, 20/04/2024, 14:04 [GMT+7]

Sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Thứ tư, 27/07/2022 - 19:20'
(BLC) - Ngày 27/7, Công an tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự xã hội (TTXH) và xây dựng lực lượng công an Nhân dân (CAND) ở địa bàn cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo một số Ban Xây dựng Đảng tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; các phòng chuyên môn Công an tỉnh…

Một năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy đã phối hợp tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư” đã được đẩy mạnh. Xây dựng lực lượng công an ở địa bàn cơ sở cũng được chú trọng. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị.

Các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được củng cố và phát triển, tình hình an ninh biên giới Việt - Trung được giữ vững. Công tác điều tra các vụ án nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được giải quyết triệt để. Từ đầu năm tới nay đã điều tra làm rõ 184/189 vụ đạt 97%, bắt giữ 265 đối tượng có liên quan đến phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát hiện 591 vụ, bắt 644 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 49,45kg hêrôin, 6,41kg thuốc phiện, 6,34kg ma túy tổng hợp, phát hiện 208 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường trong đó khởi tố 12 vụ, 20 đối tượng, xử lý và bàn giao cơ quan chức năng xử lý 193 vụ việc, xử phạt hành chính trên 1,8 tỷ đồng. Quản lý chặt chẽ hoạt động người nước ngoài nhập cảnh vào Lai Châu.

Công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đẩy mạnh, đã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của 38 mô hình tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhận rộng 541 mô hình quần chúng tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT.

Tại Hội nghị, đã có 6 đại biểu tập trung tham luận nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc…

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu và các Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục tăng cương công tác lãnh, chỉ đạo; bảo đảm an ninh Quốc gia; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng lực lượng công an ở địa bàn cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số kiến nghị trong công tác phối hợp, tạo quỹ đất, mặt bằng để xây dựng trụ sở công an xã; Huyện ủy, Thành ủy phối hợp, rà soát bổ sung, quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ xã đối với đồng chí trưởng công an xã; kiện toàn tổ chức bộ máy công an các huyện, thành phố và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trong lực lượng công an…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Công an tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy đã phối hợp lãnh, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTXH và xây dựng lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, phương án xử lý các tình huống phức tạp. Các đảng ủy tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác lãnh, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát của Đảng; đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã; thực hiện đúng quy trình bổ sung cấp ủy, Thường trực Đảng ủy xã, phường thị trấn là cán bộ, chiến sỹ công an chính quy...

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...