Thứ năm, 28/03/2024, 22:00 [GMT+7]

Sơ kết phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

Thứ sáu, 01/07/2022 - 20:36'
(BLC) - Chiều 1/7, tại Hội trường Công an tỉnh Lai Châu, Cụm thi đua số 2 (Đoàn Thanh niên Bộ Công an) tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” từ tháng 6/2021 - 5/2022.

Dự Hội nghị có Đại tá Sùng A Súa - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Vừ Thị Mai Dinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Bí thư Đoàn Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2 và đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong cụm.

Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 gồm 7 đơn vị: Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai và Hà Giang. Từ tháng 6/2021 - 5/2022, phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tuổi trẻ Cụm thi đua số 2 được thực hiện gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Phong trào đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong tuổi trẻ Công an Nhân dân (CAND). Với các hoạt động nổi bật như: tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích đảm nhận việc mới, việc khó, việc đòi hỏi sức trẻ; đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

Đại tá Sùng A Súa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao Bằng khen của Đoàn thanh niên Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Đại tá Sùng A Súa - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

1 năm qua, trên 5.000 lượt đoàn viên CAND trong cụm đã tình nguyện tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, lễ hội trên địa bàn. Trên 3.000 lượt đoàn viên các đơn vị tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. 2.692 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.
Triển khai Tháng Thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông và xuân biên giới với 320 hoạt động, tổng trị giá gần 19 tỷ đồng. Thực hiện tốt mô hình “Em nuôi của Đoàn”, đề án “Cùng em đến trường” với tổng trị giá gần 350 triệu đồng... Qua đó, lan tỏa những hành động đẹp, phát huy sức trẻ của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương, trao tặng các giải thưởng cao quý.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho lực lượng công an các tỉnh đã tập trung chia sẻ giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; kết nối, lan tỏa trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng… Đại biểu đề xuất Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục quan tâm, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Đại diện Đoàn thanh niên công an tỉnh Lai Châu, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 (năm 2021, 2022) đã bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 (năm 2022, 2023) cho Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên.

Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 (năm 2021, 2022) đã bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 (năm 2022, 2023) cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Sùng A Súa - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Đoàn Thanh niên các đơn vị trong cụm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với các nội dung thiết thực; thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương thức thi đua cho phù hợp với từng thời điểm, đối tượng, điều kiện công tác của cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ và gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác trong CAND.
Chú trọng xây dựng mô hình điểm trên các lĩnh vực công tác; chủ động phát hiện gương người tốt, việc tốt để nhân rộng trong đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 (năm 2021, 2022) đã bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 (năm 2022, 2023) cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên. 9 tập thể và 14 cá nhân được Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Trước đó, Cụm thi đua số 2 (Đoàn Thanh niên Bộ Công an) đã tổ chức gắn biển công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” và trao tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ).

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...