Thứ sáu, 29/03/2024, 15:52 [GMT+7]

Sơ kết Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2022

Thứ sáu, 08/07/2022 - 21:18'
(BLC) - Hội nghị được Công an tỉnh Lai Châu (đơn vị Phó Cụm Trưởng Cụm thi đua số II, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên (đơn vị Cụm Trưởng Cụm thi đua số II, Bộ Công an) tổ chức chiều 8/7.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; Đại tá Lò Văn Khụt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; lãnh đạo công an các tỉnh trong Cụm thi đua số II; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ, Cục X03 Bộ Công an… dự Hội nghị.

Cụm thi đua số II (Bộ Công an) gồm Công an 7 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng và Hà Giang. 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã lãnh, chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Nổi bật, Công an các tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế và an ninh thông tin, an ninh mạng. Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được chú trọng thông qua việc mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng điều tra, phá án.

Cụ thể, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự của Công an các tỉnh đạt trên 80%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Riêng Công an các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La điều tra, làm rõ 100% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại các tỉnh được kiềm chế, không hình thành băng nhóm hoạt động phạm tội theo kiểu “xã hội đen” gây phức tạp đến ANTT trên địa bàn. Ngoài ra, Công an các tỉnh còn bắt, vận động đầu thú 133 đối tượng truy nã. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm, đẩy mạnh. Ghi nhận sự nỗ lực đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 1.586 lượt tập thể, 3.209 lượt cá nhân thuộc Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số II được các cấp khen thưởng.

Thời gian tới, Công an các tỉnh trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Phấn đấu hoàn thành 9 nội dung, 5 chỉ tiêu thi đua mà Cụm đã đề ra; đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua do Bộ Công an giao năm 2022.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện các chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số II nói chung, Công an tỉnh Lai Châu nói riêng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra phức tạp, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của khu vực. Có được kết quả đó là nhờ một phần không nhỏ từ phong trào ”Vì an ninh Tổ quốc”.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, đồng chí bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng và chúc mừng những kết quả và thành tích mà Công an các tỉnh trong Cụm đã đạt được. Tại Hội nghị này, đồng chí đề nghị lãnh đạo Công an các tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, đề ra nhiều giải pháp, kế hoạch nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong Cụm và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự các tỉnh và trong khu vực Tây Bắc, mãi là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong dịp này, Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...