Thứ năm, 25/04/2024, 15:33 [GMT+7]

Tăng cường nắm tình hình địa bàn

Thứ sáu, 10/12/2021 - 10:51'
Tăng cường tuần tra thường xuyên, đột xuất và chủ động nắm tình hình địa bàn để kịp thời can thiệp, xử lý vụ việc về an ninh trật tự (ANTT) phát sinh, đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho Nhân dân - đó là những việc làm được Công an xã Mường Cang (huyện Than Uyên) triển khai thực hiện thời gian qua. Qua đó, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn.

Thượng úy Đỗ Văn Hiệu - Trưởng Công an xã Mường Cang cho biết: “Mường Cang là xã thuộc trung tâm huyện, dân cư sinh sống tập trung dọc theo quốc lộ 32 và quốc lộ 279 với 13 bản, 1.546 hộ/6.355 nhân khẩu đang cư trú tại địa bàn. Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH tại địa bàn, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch về thực hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn xã; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường tuần tra thường xuyên, đột xuất và chủ động nắm tình hình địa bàn để kịp thời can thiệp, xử lý vụ việc gây mất ANTT”. Cùng với đó, chủ động quản lý người ra, vào địa bàn, nhất là người nước ngoài, người thường xuyên vắng mặt khỏi nơi cư trú, người ở nơi khác đến, đối tượng quản lý theo pháp luật, đối tượng thi hành án tại cộng đồng, người chấp hành xong án tù về địa phương để đảm bảo ANTT và ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào địa bàn.

Công an xã Mường Cang kiểm tra hồ sơ lưu trú tại nhà nghỉ Phương Lê ở bản Cang Mường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân về Luật Xuất, nhập cảnh; Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Luật Giao thông đường bộ… Tổ chức cho các hộ dân cam kết đảm bảo ANTT; vận động người dân chấp hành pháp luật và nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm. Tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của công dân; xây dựng 1 mô hình “Dòng họ Lò tự quản”. Đặc biệt, trên địa bàn có vùng lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, người dân đã tận dụng vùng lòng hồ để đánh bắt thủy sản và di chuyển qua đường thủy để giao thương buôn bán; vì vậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy và nhiều vụ tai nạn đường thủy đã xảy ra để lại hậu quả nghiêm trọng. Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Giao thông đường thủy và vận động người dân chấp hành các quy định khi lưu thông trên vùng lòng hồ.

Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với Công an huyện, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã nắm bắt thông tin từ cơ sở và kịp thời tiếp nhận thông tin, giải quyết các kiến nghị, tranh chấp, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở tránh để hình thành băng nhóm tội phạm “điểm nóng”, phức tạp về hình sự, ma túy gây ảnh hưởng tới ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, trên địa bàn có 7 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT (4 cơ sở cho thuê lưu trú; 1 quán karaoke; 2 cửa hàng bán ga; 1 hiệu cầm đồ) tiềm ẩn nguy cơ mất TTATXH. Do đó, Công an xã đã chủ động nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở, quán triệt các cơ sở chấp hành quy định pháp luật nói chung và quy định về kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT nói riêng.

Chị Nguyễn Thị Thuận - Chủ nhà nghỉ Phương Lê ở bản Cang Mường cho biết: “Tôi thực hiện ghi chép và kiểm tra thông tin cá nhân khách trước khi ra, vào nhà nghỉ. Thực hiện khai báo lưu trú mỗi ngày theo đúng quy định. Nhất là hiện nay tội phạm ngày càng tinh vi, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên mỗi khi có khách tới lưu trú tôi thường kiểm tra thân nhiệt và giấy tờ xét nghiệm trước khi cho khách vào nghỉ. Tại nhà nghỉ có thông báo công khai về những điều cấm, hành vi vi phạm pháp luật không được làm để người làm và người tới thuê phòng nắm và chấp hành. Nhà nghỉ cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện khách lạ có biểu hiện nghi vấn, không chấp hành pháp luật, mang những vật, đồ dùng trái với quy định, pháp luật vào nhà nghỉ báo ngay cho lực lượng công an, nhằm đảm bảo ANTT”.

Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền và tuyên truyền qua loa 54 buổi với tổng số 3.727 lượt người dân ở 13/13 bản tham gia. Tổ chức cho 1.522/1.548 hộ dân cư trú trên địa bàn ký cam kết đảm bảo ANTT. Riêng 11 tháng năm 2021, tại địa bàn xã xảy ra 12 vụ việc liên quan đến ANTT, bắt quả tang 2 vụ về ma túy; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tình hình TTATXH trên địa bàn được giữ vững, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...