Thứ năm, 25/04/2024, 23:38 [GMT+7]

Tổ chức nghi thức khởi động liên hợp chỉnh đốn biên giới

Thứ sáu, 20/09/2019 - 07:43'
(BLC) – Hôm nay (19/9), tại Trấn Kim Thủy Hà (huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm Kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Kim Thủy Hà tổ chức nghi thức khởi động liên hợp chỉnh đốn biên giới và hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp lần thứ I, năm 2019.

Lãnh đạo hai Đoàn đại biểu chạm vào quả cầu khởi động; tuyên bố hành động liên hợp chỉnh đốn biên giới và hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới.

Đoàn đại biểu BĐBP Lai Châu do Thượng tá Trịnh Mạnh Cường, - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu phía Trung Quốc do đồng chí Triệu Phong - Chính ủy Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình làm Trưởng đoàn.

Thực hiện nghi thức khởi động, Phó Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp hai bên lần lượt thông qua “Phương án hành động liên hợp chỉnh đốn biên giới”, “Tổng thể phương án tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới”; tiến hành sắp xếp và đưa ra yêu cầu về hành động và hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới.

Sau khi nghi thức khởi động kết thúc, Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà chủ trì, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu, Trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Kim Thủy Hà và các phân trạm trực thuộc cùng tham gia theo phương án đã xác định. Hai bên sử dụng hình thức đi xe ôtô, đi bộ, triển khai hoạt động tuần tra liên hợp theo hình thức biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến, chia làm 2 giai đoạn tổng cộng 8 giờ trên đoạn mốc từ mốc 29 đến mốc 71.

Hai bên cùng nhau cử 18 tổ tuần tra với 178 người tham gia, sử dụng 26 lượt xe ôtô tăng cường tuần tra ở khu vực biên giới đơn vị đảm nhiệm, ngăn chặn trấn áp hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tổng quãng đường tuần tra cả đi và về 132km, gặp nhau 15 lần trên biên giới, phát 800 tờ rơi tuyên truyền, giáo dục 850 cư dân biên giới.

Vào 17 giờ cùng ngày, Chỉ huy trưởng tuần tra hai bên tại vạch phân định cầu hữu nghị Cửa khẩu Kim Thủy Hà và Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) tổng kết hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp lần thứ I, năm 2019 và thông báo cho nhau tình hình biên giới.

Hai bên nhất trí hoạt động tuần tra liên hợp chấp pháp lần này đã thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả và mục đích đề ra. Đã củng cố cơ chế tuần tra liên hợp chấp pháp, tăng thêm tình hữu nghị giữa hai bên và đạt được những thỏa thuận về công tác sắp tới.

Đức Duẩn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...