Thứ ba, 23/04/2024, 16:03 [GMT+7]

Tổng kết công tác tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Thứ tư, 23/11/2022 - 21:56'
(BLC) - Chiều 23/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” theo hình thức trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Hoàng Hữu An - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; một số sở, ngành tỉnh... dự.

Năm 2022, lực lượng công an trong toàn quốc đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị, địa phương đổi mới tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia đông đảo của Nhân dân. Đồng thời, lực lượng công an toàn quốc còn tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội và công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm hướng về vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Nhân dân trong lòng dân.

Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Nhiều địa phương còn gắn các hoạt động tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" với việc tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, gặp mặt điển hình tiên tiến, tổ chức "Diễn đàn cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến Nhân dân". Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động an sinh xã hội nhân văn như: thăm, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí đối với các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Lai Châu.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn nông thôn để phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền, khu vực.

Từ năm 2022 đến năm 2025 lực lượng công an trong toàn quốc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT; nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí xã không có khiếu kiện đông người, kéo dài trái pháp luật. Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tiếp tục xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" nhằm nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an phường, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sỹ công an tạo môi trường văn minh, an toàn cho Nhân dân ở địa bàn cơ sở. Trong quá trình triển khai, thực hiện thí điểm, lượng lực công an tiếp tục có các giải pháp đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn và có lộ trình, sự phân công, phân cấp rõ ràng gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương. 

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như mục tiêu thực hiện tốt công tác tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trong thời gian tới; đồng thời thực hiện hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới và triển khai thí điểm hiệu quả "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" năm 2023.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Thời gian tới, lực lượng công an trong toàn quốc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"; nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về ANTT; quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Tuyên truyền, hướng dẫn mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, hoàn thành mục tiêu của chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; xây dựng, nhân rộng công an phường điển hình, kiểu mẫu gắn kết chặt với nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả…

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...