Thứ năm, 25/04/2024, 12:14 [GMT+7]

Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020

Thứ ba, 11/01/2022 - 15:35'
(BLC) - Hội nghị được Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính (XĐDT) hài cốt liệt sĩ (gọi tắt BCĐ Quốc gia 515 ) tổ chức sáng 11/1 theo hình thức trực tuyến.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng BCĐ Quốc gia 515 chủ trì Hội nghị. Về phía điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh dự.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã báo cáo tổng kết thực hiện Đề án TKQT hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Theo đó, từ năm 2013 đến năm 2020 toàn quốc đã TKQT được 16.960 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, ở trong nước là 8.201, ở Lào 2.612 và ở Campuchia 6.147 hài cốt liệt sĩ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hoàn thành việc đầu tư nâng cấp các cơ sở giám định ADN.

BCĐ Quốc gia 515 ban hành kế hoạch thí điểm ứng dụng quy trình “Thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin” để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2013-2020 đã tiếp nhận 38.217 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích ADN được 23.355 mẫu; xác định được danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin được 4.134 trường hợp; xác minh, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được 1.260/1.736 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 72,25% số mộ có một phần thông tin…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tiến hành chưa thường xuyên, sâu rộng; việc quản lý thông tin ở một số địa phương chưa chặt chẽ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn đầu còn lúng túng, chưa nắm chắc quy trình, phương pháp tiến hành…

Trong giai đoạn 2021-2025, BCĐ Quốc gia 515 xác định: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác TKQT hài cốt liệt sĩ và XĐDT hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phấn đấu mỗi năm TKQT được khoảng 1.500 và giám định danh tính khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ. Đến năm 2025, hoàn thành 50% việc xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Đến năm 2030 TKQT được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ và cơ bản kết thúc nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước, hoàn thành TKQT và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; XĐDT hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác TKQT và XĐDT hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tập trung vào các vẫn đề như: Đề nghị Chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ để TKQT hài cốt liệt sĩ ở những địa bàn trọng điểm; bảo đảm phương tiện, trang bị cho lực lượng tìm kiếm, XĐDT hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt hiệu quả thiết thực. Có thêm chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ được phép đi lấy mẫu để giám định ADN; đẩy nhanh tiến độ xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Quốc gia 515 thay mặt Chính phủ gửi lời cám ơn sự đóng góp của tất cả các lực lượng đã tham gia vào công tác TKQT và XĐDT liệt sĩ trong nhiều năm qua. Đây là công việc thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự biết ơn đối với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí đề nghị, tất cả các cấp, các ngành với trách nhiệm, tình cảm của mình tạo điều kiện tốt nhất cho cho công tác TKQT và XĐDT; tăng cường ứng dụng, phát huy được công nghệ mới trong tiếp nhận, xử lý các thông tin về TKQT hài cốt liệt sĩ. Tất cả các địa phương làm tốt công tác đến ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, nhất là thời điểm tết Nguyên đán đang đến gần.

Tại Hội nghị, 5 tập thể, 4 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước; 7 tập thể và 8 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong TKQT và XĐDT liệt sĩ giai đoạn 2013-2020.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...