Thứ bảy, 20/04/2024, 21:19 [GMT+7]

Tam Đường: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2010

Thứ năm, 14/10/2010 - 16:30'
(BLC) - Trong 2 ngày 14 - 15/10, huyện Tam Đường tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2010. Dự diễn tập có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Văn Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị…
Diễn tập cơ chế “Triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, xử lý tình huống A2” tại diễn tập phòng thủ huyện Tam Đường.

Với nội dung: “Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, từ thời bình sang thời chiến; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”. Đợt diễn tập phòng thủ tại huyện Tam Đường lần này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuyển lực lượng vũ trang sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang địa phương; chủ động phòng ngừa, sẵn sàng đánh bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đối phó với chiến tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tuyến huyện. Thông qua diễn tập điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch phòng thủ của huyện.

Phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập, đồng chí Vương Văn Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: trong đợt diễn tập này huyện Tam Đường phải vận dụng tốt cơ chế lãnh đạo theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị định của Chính phủ, tỉnh, huyện về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Diễn tập theo phương châm “Toàn diện, thiệt thực, chất lượng, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm”. Đồng thời đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...