Thứ bảy, 20/04/2024, 05:20 [GMT+7]

Than Uyên: Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2021

Thứ hai, 25/10/2021 - 22:26'
(BLC) - Ngày 25/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Than Uyên tổ chức Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2021.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 218 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 của các xã, thị trấn trong toàn huyện. Trong thời gian 4 ngày (từ 25 - 28/10), học viên được tiếp thu một số nội dung cơ bản như: Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng…

Quang cảnh Lễ khai mạc.

Quang cảnh Lễ khai mạc.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4 nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biển đảo Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên, việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn ở cơ sở, thực hiện tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu chiến lược “ Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...