Thứ sáu, 29/03/2024, 13:25 [GMT+7]

Triển khai mô hình “Lũy tre biên thùy”

Thứ bảy, 25/02/2023 - 21:27'
(BLC) - Sáng 25/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phong Thổ phối hợp với Hội LHPN thành phố Lai Châu, Đồn Biên phòng Huổi Luông và UBND xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ) triển khai mô hình “Lũy tre biên thùy”.

Các đồng chí: Khoàng Thị Thanh Nga – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Đại tá Trần Nguyên Kỷ - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ; Thường trực UBND thành phố Lai Châu; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN huyện Phong Thổ, thành phố Lai Châu; lãnh đạo xã Huổi Luông; cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Huổi Luông cùng đông đảo Nhân dân bản Hồ Thầu (xã Huổi Luông) tham dự.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố Lai Châu trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng triển khai mô hình “Lũy tre biên thùy” cho Đồn Biên phòng Huổi Luông.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố Lai Châu trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng triển khai mô hình “Lũy tre biên thùy” cho Đồn Biên phòng Huổi Luông.  

 “Lũy tre biên thùy” là mô hình trồng tre Bát Độ trên biên giới. Phạm vi trồng tre dọc theo đường biên giới từ mốc giới số 57 - 1.200m đến mốc giới số 60, dài gần 3km, thuộc bản Hồ Thầu (xã Huổi Luông). Khu vực này hiện đang là đồi cây tạp. Việc trồng tre tiến hành cách đường biên giới khoảng 20m về phía Việt Nam, ngoài phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới phù hợp Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trao quà cho các hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã Huổi Luông.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho các hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã Huổi Luông.

Số lượng tre trồng dự kiến khoảng 3.300 - 3.600 cây. Tổng kinh phí triển khai mô hình là 90 triệu đồng. Số tiền này do Hội LHPN huyện Phong Thổ đóng góp 30 triệu đồng; Hội LHPN thành phố Lai Châu đóng góp 30 triệu đồng; Đồn Biên phòng Huổi Luông và xã Huổi Luông đóng góp 30 triệu đồng. Sau khi trồng, tre sẽ được bàn giao cho các hộ dân của bản Hồ Thầu chăm sóc, quản lý để làm mô hình sinh kế.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, huyện Phong Thổ, thành phố Lai Châu trao tặng tre cho đại diện Nhân dân bản Hồ Thầu (xã Huổi Luông).

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Phong Thổ, thành phố Lai Châu trao tặng tre cho đại diện Nhân dân bản Hồ Thầu (xã Huổi Luông).

Việc triển khai mô hình lần này có ý nghĩa lớn bởi cây tre là cây trồng quen thuộc, gắn liền với đời sống, tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam. Thông qua việc trồng tre sẽ phủ xanh đất trống, đồi trọc, chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Đồng thời, trồng tre giúp người dân dễ nhận biết đường biên giới, tạo thuận lợi cho công tác quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Từ đó, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Di chuyển chặng đường xa nhưng toàn bộ số tre Bát Độ đều được người dân bản Hồ Thầu vận chuyển đến nơi trồng an toàn.

Di chuyển chặng đường xa nhưng toàn bộ số tre Bát Độ đều được người dân bản Hồ Thầu vận chuyển đến nơi trồng an toàn.

Đây là hoạt động thiết thực được các bên triển khai nhằm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân; phát huy vai trò của hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ triển khai mô hình, Đại tá Trần Nguyên Kỷ - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xã Huổi Luông và Đồn Biên phòng Huổi Luông phối hợp với Hội LHPN thành phố, Hội LHPN huyện Phong Thổ hướng dẫn Nhân dân cách thức trồng, chăm sóc cho cây phát triển tốt, đảm bảo mỹ quan.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân quá trình trồng tre thực hiện nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Vận động Nhân dân tham gia tự quản đường biên mốc giới, cột mốc quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Ngay sau lễ triển khai mô hình, đông đảo cán bộ, Nhân dân đã di chuyển ra đường biên giới từ mốc giới số 57 - 1.200m đến mốc giới số 60 để trồng tre.

Ngay sau Lễ triển khai mô hình, đông đảo cán bộ, Nhân dân đã di chuyển ra đường biên giới từ mốc giới số 57 - 1.200m đến Mốc giới số 60 để trồng tre.

Lãnh đạo huyện Phong Thổ, thành phố Lai Châu cùng người dân bản Hồ Thầu trồng tre ở khu vực mốc 58.

Trong dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho bản Hồ Thầu. Hội LHPN tỉnh đã tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã Huổi Luông. Hội LHPN thành phố Lai Châu tặng 20 suất quà cho 20 học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Huổi Luông (mỗi suất trị giá 300.000 đồng).

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...