Thứ năm, 25/04/2024, 20:59 [GMT+7]

Trong sạch địa bàn từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ sáu, 14/07/2017 - 15:52'
(BLC) - Thực hiện phong trào “Toàn dân  bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xã Bình Lư (huyện Tam Đường) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Xã Bình Lư từng được biết đến là địa phương có nhiều tệ nạn xã hội như: buôn bán người, trộm cắp tài sản, nghiện hút, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước tình hình đó, chính quyền xã đề ra nhiều chủ trương, ban hành nghị quyết, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, xây dựng mô hình phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và được Nhân dân các dân tộc trong xã đồng tình, ủng hộ. Từ đó, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với cách làm sáng tạo, phát huy hiệu quả, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân khi tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Điển hình như mô hình “Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự của bản Nà Cà, Nà Phát”; “Cựu chiến binh nói không với ma túy”; “Thanh niên nói không với ma túy” hay “Cổng trường an toàn giao thông” của Trường THCS Bình Lư, THCS Pa Pe; “Dòng họ không có tội phạm về tệ nạn xã hội”…

Lực lượng Công an huyện, xã Bình Lư vận động bà con bản Nà Phát tham gia phòng chống ma túy.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, tính đến thời điểm này, xã Bình Lư có 72 người bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt trở về địa phương với nhiều tội danh khác nhau: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Đại đa số hoàn cảnh kinh tế gia đình của những người vi phạm pháp luật, đi tù về hoặc nghiện ma túy, mắc các tệ nạn xã hội… gặp nhiều khó khăn, nhất là tội phạm về ma túy thường hay tái phạm. Để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thì công tác quản lý, cảm hóa giáo dục những người một thời lầm lỗi tại cộng đồng là việc làm hết sức cần thiết. Xã thành lập mô hình “5+1” hoạt động theo hình thức cứ 1 người vi phạm thì có 5 người đại diện cho 5 thành phần gồm: Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc cùng tham gia giáo dục, quản lý, cảm hóa; giúp đỡ người lầm lỗi bằng cách tìm nguồn quỹ đất cho họ thuê lại, tạo điều kiện để họ tiếp cận vay vốn, hỗ trợ ngày công, cây và con giống các loại. Đến nay, mô hình đã giúp đỡ 58 người, trong đó có 30 người có việc làm ổn định.

Ngày trước,  bản Thèn Thầu là tụ điểm phức tạp về ma túy của xã vì trình độ dân trí hạn chế, nhiều đối tượng lợi dụng việc đi lại buôn bán, giao thương hàng hóa thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Với quyết tâm xóa thành công các tụ điểm ma túy, Công an xã Bình Lư phối hợp với Công an huyện vận động Nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm ma túy; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm ma túy. Cùng với đó, năm 2009, Hội Cựu chiến binh xã thành lập mô hình “Cựu chiến binh nói không với ma túy”. Mỗi cựu chiến binh phụ trách 10 hộ, thường xuyên tuyên truyền, giải thích về tác hại của ma túy, tham tố giác tội phạm ma túy, phê bình các gia đình có người nghiện ma túy. Qua đó, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống ma túy. Từ một bản có 13 điểm buôn bán ma túy thì từ năm 2007 trở lại đây, Thèn Thầu không còn tụ điểm nào; từ 8 người nghiện ma túy nay giảm xuống chỉ còn 1 người; bà con đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xã Bình Lư triển khai có hiệu quả mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” tại 17/17 bản. Tiêu biểu như “Tổ tự quản về an ninh trật tự của bản Nà Cà, Nà Phát” được thành lập từ năm 2005 đến nay vẫn duy trì, hoạt động hiệu quả. Anh Lò Văn Dũng - Tổ trưởng Tổ tự quản về an ninh trật tự bản Nà Phát cho biết: “Hiện nay, tổ có 8 thành viên, hàng tuần cắt cử nhau đi tuần tra, nắm tình hình trong bản, đảm bảo tốt an ninh trật tự cho bà con. Tổ đã tham gia giải quyết, hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn, xích mích trong bản. Đồng thời, vận động các hộ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác trước chiêu bài của kẻ xấu, không xuất cảnh trái phép, không di cư tự do”.

Theo chia sẻ của anh Đỗ Thanh Tịnh - Trưởng Công an xã Bình Lư nhờ làm tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 65 tin báo, tố giác có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ 17 vụ phạm pháp hình sự, vận động 3 đối tượng vi phạm pháp luật, truy nã ra đầu thú. Các điểm mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã giảm mạnh, năm 2011 xã có 4 điểm bán lẻ chất ma túy, đến nay không còn điểm nào; số người nghiện ma túy giảm từ 20 người xuống còn 14 người. Hiện tại đang có 9 người điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone ở Trung tâm Y tế huyện. Tổ chức thành công 85 vụ hòa giải ở cơ sở.

Việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Bình Lư thời gian qua đã tăng cường mối quan hệ giữa quần chúng Nhân dân với chính quyền từ xã đến thôn bản, góp phần tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...