Thứ bảy, 20/04/2024, 03:42 [GMT+7]

Than Uyên ấm tình người chiến sĩ quân y

Thứ sáu, 10/12/2010 - 16:05'
(BLC) - Đã thành thông lệ, trung tuần tháng 11 hằng năm, các y, bác sỹ Viện Quân  y 109 (Quân khu 2) lại lên khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.
Y, bác sỹ Viện Quân y 109 – Quân khu 2 hướng dẫn nhân dân các dân tộc xã Tà Mung cách sử dụng thuốc.

Năm nay, từ ngày 22 – 25/11, 18 y, bác sỹ của Viện đã tình nguyện đến khám, chữa bệnh cho nhân dân 2 xã: Tà Mung và Mường Kim (huyện Than Uyên).

Được biết, trước khi đến Than Uyên, Viện Quân y 109 đã có kế hoạch chi tiết với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, tiền trạm rất kỹ các địa phương trong tỉnh.

Sau khi lựa chọn 2 xã khó khăn của huyện Than Uyên, Viện đã cử một đội ngũ gồm 18 y, bác sỹ, trong đó có nhiều bác sỹ là trưởng, phó khoa mang theo một số trang thiết bị hiện đại như: máy điện tim, máy siêu âm... lên khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trong xã.

Thượng tá Lâm Duy Khương - Phó Giám đốc Viện Quân y 109, Trưởng đoàn công tác cho biết: “Chúng tôi rất thông cảm với những khó khăn của đồng bào Tây Bắc nói chung, đặc biệt là đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu nói riêng. Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Than Uyên, đây là lần thứ 2 Đoàn đến, chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ đồng bào với chất lượng khám, chữa bệnh tốt nhất”.

Sau một đêm nghỉ ngơi tại trụ sở UBND xã Tà Mung, các thành viên trong Đoàn nhanh chóng bắt tay vào việc sắp xếp, phân bố các khu tiếp đón người dân, khám bệnh, phát thuốc tại khu vực Trạm Y tế xã. Tuy nhiên, những cơn mưa phùn ngày càng dày hạt khiến các y bác sỹ trong Đoàn không khỏi băn khoăn liệu đồng bào có đến khám không?

Gần 8 giờ, sự xuất hiện của một tốp phụ nữ dân tộc Mông trước cổng Trạm Y tế khiến các thành viên trong Đoàn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù, những cơn mưa không có dấu hiệu tạnh nhưng nhưng người dân đến khám bệnh thì ngày một đông. Các y, bác sỹ tất bật công việc. Bàn đăng ký bệnh nhân phải huy động tới 3 người mà không làm hết việc. Trong khu khám bệnh tổng quát, lượng người đông đến nỗi bác sỹ vừa phải khám bệnh và làm luôn công tác hướng dẫn bởi có nhiều bà con chưa biết hoặc biết chút ít tiếng phổ thông, các y - bác sỹ phải ra ký hiệu, đồng bào chỉ đâu là khám đấy

Bác sỹ Phạm Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Khoa nội B tâm sự: “Thấy bà con không quản ngại đường xa, mưa to vẫn đến khám bệnh, dù mệt những chúng tôi rất vui vì thấy đồng bào tin bộ đội. Chúng tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết mình phục vụ bà con tận tình, chu đáo”.

Chị Hoàng Thị Păn, 17 tuổi, ở bản Tà Liềng khoe với tôi: “Bộ đội khám kỹ lắm, còn dặn cách uống thuốc nữa. Bác sỹ quân đội bảo phải thường xuyên ăn uống hợp vệ sinh, mặc ấm khi trời lạnh để không bị ốm. Mình cảm ơn bác sỹ quân đội”.

Còn anh Giàng A Tu phấn khởi giơ túi thuốc vừa nhận nói: “Mình được bộ đội khám bằng tivi (siêu âm). Bác sỹ bảo mình rất khoẻ, chỉ cần uống thuốc bổ là hết chóng mặt, đau đầu. Còn vợ mình khám họng và được dặn là quàng khăn kín cổ khi trời lạnh”.

Khu khám bệnh nhi của Bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng cũng tập trung khá đông bệnh nhân nhí. Cháu nào cũng được cân nặng và đo chiều cao. Những cháu bị ho do lạnh được cấp thuốc uống ngay. Chị Lò Thị Liên, ở bản Lun 1 dắt cả 3 con đi khám. Có lẽ phấn khởi và hạnh phúc nhất là chị Tòng Thị Binh, ở bản Lun 2 khi siêu âm xong, bác sỹ nói thai nhi rất khoẻ mạnh khiến chị cứ rối rít cảm ơn bác sỹ và bịn rịn không muốn ra về.

Tại xã Mường Kim, ngoài khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, Đoàn còn tổ chức giao lưu văn nghệ với nhân dân trong xã. Sau bữa cơm tối, sân trụ sở UBND xã đã sôi động bởi tiếng nhạc và đông đảo bà con đã có mặt để cùng góp vui với chương trình văn nghệ tự biên, tự diễn do Đoàn cán bộ miền xuôi phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức. Trong ánh lửa bập bùng, vòng xòe kết nối bộ đội và đồng bào cứ rộng ra cùng những câu hát vang mãi đến lên tận đỉnh núi, reo vang cùng dòng suối Nậm Mu.

Được biết, trong 4 ngày (từ 22 đến 25/11), đã có 1.334 người dân 2 xã Tà Mung và Mường Kim được khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, với tổng trị giá 31 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn còn tổ chức tặng quà (quần áo, sách vở) với tổng trị giá trên 6 triệu đồng cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Thế Thành

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...